Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông St.Moritz lần thứ hai năm 1928-1
   2006-09-26 10:07:55    Xin Hua
"Tuần thể thao Olyppia lần thứ 8" Chammonix Pháp đã gây tiếng vang lớn trong làng thể thao thế giới, ngay cả các nước Scandinavian lúc đầu phản đối, cũng không còn nghi ngờ tính cần thiết của thế vận hội mùa đông. Năm 1925 Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế quyết định, sau này thế vận hội mùa đông tổ chức cùng năm với thế vận hội mùa hè, nhưng số lần tổ chức khác với thế vận hội mùa hè, tính theo số lần triệu tập thực tế, đồng thời quyết định chính thức đặt tên "Tuần thể thao Olympia lần thứ 8" là thế vận hội mùa đông lần thứ nhất.

Xin đăng cai thế vận hội mùa đông lần thứ hai có ba thành phố Thuỵ Sĩ là Davos, Ungelberg và St.Moritz, cuối cùng chọn St.Moritz. Thành phố này nằm ở đông nam Thuỵ Sĩ, lúc đó dân số chưa đến 5 nghìn người, bốn xung quanh là dãy núi Alpes tráng lệ. Nhưng giao thông thuận tiện, máy bay, tàu hoả đều có thể đến, là nơi an dưỡng, du lịch và trung tâm thể thao mùa đông nổi tiếng.

Thế vận hội lần này tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1928. Tham gia có 25 nước, cả thảy có 464 vận động viên, trong đó có 26 nữ vận động viên, 438 nam vận động viên. Số vận động viên gần như tăng gấp đôi so với thế vận hội lần trước. Các nước lần đầu tiên tham gia là Đức, Hà Lan, Ru-ma-ni, Lít-va, Lúc-xăm-bua, Mê-hi-cô, Nhật, Ác-hen-ti-na và Ê-xtô-ni-a. Các môn thi đấu có chút biến đổi, môn xe trượt tuyết có bánh lái 4 người lần trước đổi thành 5 người, ngoài ra tăng thêm môn xe trượt băng một người điều khiển, môn biểu diễn chỉ có một môn trượt tuyết bắn súng quân sự. Tổng số môn là 4 môn với 14 nội dung thi đấu.

Tại lễ khai mạc ngày 11 tháng 2, Tổng thống Liên bang Thuỵ Sĩ Edmond đã tuyên bố khai mạc thế vận hội mùa đông lần này, vận động viên trượt tuyết nước chủ nhà Hans thay mặt vận động viên tuyên thệ. St.Moritz xưa nay nổi tiếng bởi khí hậu tốt đẹp, nhưng mùa đông năm đó lại biến hoá khôn lường, lúc thì mưa tuyết, trời giá lạnh, lúc thì ánh nắng chói chang, khí hậu ấm áp. Nó đã mang lại khó khăn cho thi đấu, cũng khiến thành tích bị ảnh hưởng.

1  2