Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Chammonix lần thứ nhất năm 1924 - 2
   2006-09-12 15:20:47    CRIonline

Điều này trên thực tế là một lần thi đấu băng tuyết của các nước Âu Mỹ. Các môn thi đấu có trượt tuyết, trượt băng, khúc côn cầu trên băng và xe trượt tuyết có bánh lái. Một tuần trước lễ khai mạc, Chammonix mưa gió không ngớt, sân băng trở thành bể nước, hầu như khiến thi đấu phải hoãn lại. Nhưng đột nhiên một lần đóng băng, khiến giải lại được tiến hành thuận lợi. Ngày 25 tháng 1, Chammonix trời trong sáng, giải chính thức khai mạc. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gaston Vidai đã chủ trì lễ khai mạc.

Thứ tự vào sân của các đội có khác với thế vận hội mùa hè, với thứ tự theo vần chữ cái tiếng Pháp, Áo vào trước tiên, nước chủ nhà sau cùng.Vận động viên tuyên thệ do nước chủ nhà cử một vận động viên băng tuyết làm đại biểu tuyên đọc, các đội khác cử một đại biểu đọc nhắc lại. Cũng giống thế vận hội mùa hè năm 1896, giành được chức vô địch đầu tiên thế vận hội mùa đông cũng là người Mỹ, đó là vận động viên trượt băng tốc độ nam Charles Jewtraw. Anh giành thắng lợi trong môn trượt băng tốc độ 500 mét có 27 người tham gia, thành tích là 44 giây chẵn. Giải lần này ngoài trượt băng tốc độ 500 mét ra, còn có 1500 mét, 5000 mét, 10 nghìn mét và toàn năng. Người Phần Lan đã giành tất cả 4 tấm huy chương vàng còn lại, trong đó Clas Thuunberg một mình đoạt 3 tấm huy chương vàng (1500 mét, 5000 mét và toàn năng) và 1 tấm huy chương bạc (10 nghìn mét), là vận động viên thành tích xuất sắc nhất giải lần này.

Áo là nước mạnh trượt băng nghệ thuật đầu thế kỷ 20. Cuối thế kỷ 19, Vienna đã mở một trường trượt băng nghệ thuật, đã đào tạo không ít vận động viên nổi tiếng trên quốc tế. Lần này họ cử vận động viên ưu tú nhất đi tham gia thi đấu. Trong thi đấu trượt đơn nam, người đua tranh chủ yếu tấm huy chương vàng là Gillis Grafsteom, người Thuỵ Điển hai lần vô địch thế giới và đoạt huy chương vàng thế vận hội năm 1924 và Willy Bockl, người Áo. Trong trượt tự do, hai người xấp xỉ ngang nhau. Nhưng trong trượt quy định, Gillis Grafsteom chiếm ưu thế nhất định. Song khán giả không hài lòng đối với kết quả chấm điểm, khi Gillis Grafsteom nhận huy chương vàng, một số khán giả đã huýt sáo la ó, Áo giành được thắng lợi như mong muốn trong môn đơn nữ và trượt đôi nam nữ.

Trong trượt đơn nữ, Herma Planck-Szabo hai lần vô địch thế giới của Áo đã dễ dàng đoạt tấm huy chương vàng. Nhưng trong môn trượt đôi nam nữ, Áo đã gặp đối thủ mạnh. Cặp trượt đôi của Áo là Helene Engglmann và Alfred Berger. Helene Engglmann từng đoạt chức vô địch thế giới năm 1913, nhưng người trượt cặp lúc đó là một người khác. Trong đối thủ của họ có vợ chồng người Phần Lan Jakobsson, vô địch thế giới năm 1911, huy chương vàng thế vận hội năm 1920, cặp Pháp Andree Joly và Pierre Brunet. Song sau khi thi đấu Helene Engglmann và Alfred Berger luôn dẫn đầu, cuối cùng giành được huy chương vàng. Vận động viên trượt băng nghệ thuật nữ Na Uy Sonja Henie khi tham gia thế vận hội mùa đông lần này mới 11 tuổi, là vận động viên tham gia thi đấu ít tuổi nhất.

Môn trượt tuyết Bắc Âu chiếm ưu thế rõ rệt, Thorleif Haug, 29 tuổi, người Na Uy là người tiêu biểu trong đó. Từ năm 1918 đến năm 1923, tại giải trượt tuyết Holmenkollen mang tính thế giới, anh 7 lần giành chức vô địch trong thi đấu môn 40 ki-lô-mét, 50 ki-lô-mét và toàn năng hai môn. Trước thi đấu mọi người dự đoán, các vận động viên trượt tuyết Na Uy đứng đầu là Thorleif Haug sẽ là những người có khả năng đoạt huy chương vàng nhất trong giải này. Kết quả đúng như dự đoán, trong 4 môn trượt tuyết (18 ki-lô-mét, 50 ki-lô-mét, nhào lộn trên tuyết và toàn năng hai môn), 12 tấm huy chương hầu như đều lọt về tay vận động viên Na Uy, chỉ có Tapani Niku Phần Lan giành được một tấm huy chương đồng trong môn 18 ki-lô-mét. Thorleif Haug một mình đoạt được 3 trong 4 tấm huy chương vàng .