Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội A-ten lần thứ 28 năm 2004-8
   2006-08-15 10:32:39    cri

 

 

Hai môn có ưu thế truyền thống của Trung Quốc là bóng bàn và cầu lông tuy tại thế vận hội lần này đứng trước sự nổi trội của vận động viên nhiều nước nhưng mỗi môn vẫn giành được 3 huy chương vàng, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu. Trong môn bóng bàn nữ, đoàn Trung Quốc vẫn có ưu thế nhất định, trong đó Trương Dụ Ninh giành chức vô địch đơn nữ và cũng là tấm huy chương vàng thứ 100 của đoàn Trung Quốc giành được trong các kỳ thế vận hội. Thế nhưng trong các nội dung của nam Đoàn Trung Quốc đã không còn ưu thế, đặc biệt là nội dung đơn nam không giành được huy chương vàng đã khiến cho đội Trung Quốc lần đầu tiên không giành được tấm huy chương này trong 3 kỳ thế vận hội gần đây.

Trong các nội dung đánh đơn và đánh đôi môn cầu lông nam, cuộc giành giật giữa các đội mạnh trên thế giới diễn ra quyết liệt, kết quả các cây vợt Trung Quốc không giành được huy chương vàng nào.


1  2