Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội A-ten lần thứ 28 năm 2004-7
   2006-08-08 17:22:45    CRIonline
Trước khi phát sinh vụ việc này, Toà án trọng tài thể thao quốc tế đã vào cuộc. Trong môn thi đua ngựa, trọng tài vốn phán quyết Hoy của đội Đức phạm lỗi khi xuất phát, huy chương vàng cá nhân của chị không những bị tước đoạt mà huy chương vàng đồng đội của đội Đức có sự tham gia của Hoy cũng bị tước đoạt. Thế nhưng sự phán quyết này sau lại bị bác bỏ, Hoy và đội Đức vẫn được nhận huy chương vàng.

Thế nhưng toà án trọng tài thể thao cuối cùng xác nhận sự phán quyết về Hoy phạm lỗi ban đầu là đúng đắn. Do đó Hoy và đội Đức chỉ xếp thứ 4 trong giải cá nhân và đồng đội. Lét-li Lô của đội Anh và đội Pháp trải qua sự trắc trở này cuối cùng trở thành người giành thắng lợi, giành huy chương vàng giải cá nhân và đồng đội.

Ngoài ra về mặt an ninh của các cuộc thi cũng xuất hiện một số trục trặc. Trong cuộc thi Ma-ra-tông của nam, vận động viên Bra-xin Li-ma vốn luôn dẫn đầu nhưng bỗng dưng bị tấn công bất ngờ ở chặng đường 6 km về đích, một mục sư Ai-len có tiền sự gây rối trong thi đấu thể thao đã xông vào đường chạy chặn giữ Li-ma và đẩy anh ra bên đường. Mặt dù kẻ gây rối này không bao lâu bị chinh phục và Li-ma nhanh chóng trở về đường chạy song trạng thái của anh lúc này bị tác động rất lớn.

Trong khi nước rút về đích, anh thường xuyên phải ngoái đầu để phòng ngừa bất trắc nên đã ảnh hưởng tới sự phát huy, kết quả bị hai vận động viên khác vượt lên trước, cuối cùng anh chỉ giành được huy chương đồng. Liên đoàn điền kinh Bra-xin sau này từng kêu gọi giành cho Li-ma một huy chương vàng, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ. Vụ việc này lại một lần nữa được đưa lên toà án trọng tài thể thao.

Tại thế vận hội đua tranh quyết liệt này, đoàn Mỹ xếp thứ nhất trong bảng tổng sắp huy chương với 103 huy chương, trong đó có 35 huy chương vàng, 39 bạc và 29 đồng. Đoàn Trung Quốc từng bước nổi lên trong mấy kỳ thế vận hội gần đây xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương với tổng số 63 huy chương, trong đó có 32 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Đoàn Nga-một cường quốc thể thao luôn giành giật với đoàn Mỹ trong mấy kỳ thể vận hội vừa qua xếp thứ 3 trong bảng tổng sắp với 92 huy chương, trong đó có 27 huy chương vàng, 27 bạc và 38 đồng.

Là nước đăng cai thế vận hội 2008, Trung Quốc lần này cử 407 vận động viên tham gia thế vận hội lần này, trong đó có 269 vận động viên nữ, 138 vận động viên nam tham gia 26 môn thi đấu trừ bóng chày và đua ngựa, thu được thành tích xuất sắc hơn bao giờ hết, xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp với 63 huy chương, trong đó có 32 huy chương vàng. Đây là con số kỷ lục về huy chương vàng cũng như tổng số huy chương của Đoàn Trung Quốc kể từ khi tham gia thế vận hội, vượt xa thành tích tốt nhất trong lịch sử tại thế vận hội Xít-ni 4 năm trước. Các môn giành được huy chương vàng của Đoàn Trung Quốc cũng đạt mức kỷ lục, tăng lên tới 13 môn.