Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội A-ten lần thứ 28 năm 2004-5
   2006-07-25 10:50:57    cri
Cũng như thế vận hội Xít-ni 4 năm trước, Đoàn Trung Quốc lại một lần nữa thu được thành tích rực rỡ trong môn bắn súng, cả thảy giành được 4 huy chương vàng. Đoàn Nga giành được 3 huy chương vàng, Đoàn Mỹ và Đức giành được hai huy chương vàng. Ba trong số 4 huy chương vàng của đoàn Trung Quốc là giành được trong các cuộc tranh tài với tuyển thủ hai cường quốc thể thao Nga và Mỹ.

Mỹ 4 lần liền cử đội bóng rổ mang tên "Mơ mộng" chủ yếu gồm những cầu thủ nhà nghề giải NBA tham gia thi đấu bóng rổ tại thế vận hội, nhưng do thành lập đội tương đối cập rập, giữa các cầu thủ thiếu sự ăn ý nên thành tích rơi xuống tới mức thấp nhất trong 4 lần tham gia thế vận hội, đua ba trận cuối cùng chỉ giành được huy chương đồng.

Đội Ác-hen-ti-na giành được chức vô địch về bóng rổ nam. Ngay trong giải vô địch bóng rổ thế giới năm 2002, đội Ác-hen-ti-na đã trở thành đội duy nhất trên thế giới chiến thắng đội "Mơ mộng" của Mỹ. Trong trận bán kết tại thế vận hội lần này đội Ác-hen-ti-na lại thắng đội Mỹ.

Trước ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ nam, Ác-hen-ti-na còn giành chức vô địch môn bóng đá. Đây cũng là tấm huy chương vàng thế vận hội môn đồng đội đầu tiên mà Ác-hen-ti-na giành được kể từ năm 1952. Trong môn bóng đá, điều đáng tự hào nhất là đội I-rắc thay mặt cho khu vực Châu Á. Đội bóng được thành lập và tập huấn trong môi trường khói lửa chiến tranh này mặc dù thiếu sự tập huấn và điều kiện thi đấu nhưng vẫn đã nổi trội trong vòng đấu loại khu vực Châu Á và có sự biểu hiện xuất sắc trong vòng chung kết tại thế vận hội A-ten, lọt vào bán kết.

Tương phản với đoàn Ác-hen-ti-na giành được hai chức vô địch về bóng đá và bóng rổ nam, đoàn Mỹ lại giành được hai chức vô địch về bóng đá và bóng rổ nữ. Trong đó đội bóng đá nữ của Mỹ liên tiếp ba kỳ thế vận hội đều vào chung kết kể từ năm 1996.

Các đội bóng Châu Mỹ chiếm ưu thế tại thế vận hội lần này, ngoài Ác-hen-ti-na và Mỹ giành được 4 huy chương vàng về bóng đá và bóng rổ ra, đội Bra-xin cũng giành chức vô địch môn bóng chuyền nam. Chỉ có huy chương vàng môn bóng chuyền nữ là lọt vào tay đội Trung Quốc. Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đã thắng đội Cu-ba, một đội mạnh từng lũng đoạn môn này trong 3 kỳ thế vận hội liên tiếp.

Các đoàn Châu Âu giành ưu thế trong môn bóng ném, đội Crô-a-ti-a và đội Đan Mạch giành được huy chương vàng môn bóng ném của nam và nữ. Trong các cuộc thi đua ngựa, các kỵ sĩ Châu Âu giành toàn bộ 6 huy chương vàng. Ngoài ra, trong môn đấu kiếm truyền thống của Châu Âu, các tay kiếm Châu Âu phát huy ổn định, giành 9 trong số 10 huy chương vàng. Chỉ có nội dung đấu gươm nữ là lọt vào tay tuyển thủ Mỹ.

Các cây vợt Châu Á tiếp tục bảo vệ vị thế dẫn đầu thế giới trong môn bóng bàn và cầu lông. Giành được toàn bộ 9 huy chương vàng của hai môn này, trong đó đoàn Trung Quốc giành được 6 huy chương vàng. Ba huy chương vàng còn lại lọt vào tay các tuyển thủ Hàn Quốc và In-đô-nê-xi-a .