Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội A-ten lần thứ 28 năm 2004-3
   2006-07-11 15:06:09    CRIonline
Trong các cuộc thi đấu môn điền kinh của thế vận hội lần này không xuất hiện những siêu sao giành nhiều huy trương như mấy kỳ thế vận hội trước. Người giành nhiều huy chương vàng nhất cũng chỉ có hai tấm, đó là Kê-ly Hôn-mớt của Anh giành huy chương vàng nội dung chạy 800 mét và 1500 mét nữ và Ghê-rui của Ma-rốc, giành huy chương vàng nội dung chạy 1500 még và 5000 mét của nam.

Nữ vận động viên chạy cự ly ngắn Mỹ từng giành 5 huy chương vàng tại thế vận hội Xít-ni 4 năm trước Ma-ri-ôn Giôn tại thế vận hội lần này chỉ lọt vào trận chung kết duy nhất của môn nhảy xa, nhưng cũng chỉ xếp thứ 5. Chị còn tham gia nội dung chạy tiếp sức 4x100mét, nhưgn đội Mỹ do mắc sai lầm cơ bản trong khi trao gậy đã bị tước quyền thi đấu. Mãi tới trước ngày khai mạc thế vận hội lần này, Giôn còn bị điều tra vì tình nghi sử dụng đô-ping, khiến cho một số người cho rằng chị không nên tham gia thế vận hội lần này.

Đoàn Mỹ và Nga là đoàn giành thắng lợi rực rỡ nhất trong môn điền kinh thế vận hội lần này, lần lượt giành được 8 và 6 huy chương vàng. Các huy chương vàng của đoàn Mỹ chủ yếu đến từ các môn của nam và môn chạy cự ly ngắn. Trong cuộc thi chạy 100 mét nam, ba vận động viên Mỹ tham gia chung kết đều xếp ở 4 ngôi đầu, hơn nữa thành tích đều dưới 9 giây 90, trong đó Gát-lin giành chức vô địch với thành tích 9 giây 85. Trong trận chung kết giữa 8 vận động viên có thực lực tương đương, có 5 người có thành tích dưới 10 giây, bốn ngôi đầu có thành tích dưới 9 giây 90, đây là điều chưa từng có trong các kỳ thế vận hội. Thành tích này là một điểm sáng trong bối cảnh các vụ bê bối sử dụng đô-ping không ngừng bị phanh phui trong làng điền kinh thế giới.

Tương phản với Mỹ, các huy chương vàng của đoàn Nga phần lớn là đến từ các môn của nữ, lên tới 5 huy chương vàng. Hai vận động viên I-xin-bai-ê-va và Xvê-lan-va giành huy chương vàng và bạc môn nhảy sào.

Vận động viên Ba-lan Cô-dê-ni-ô-uy-xki 36 tuổi đã viết lên trang sử truyền kỳ, liên tiếp 3 lần giành chức vô địch môn đi bộ 50 km của nam. Trong lịch sử Ô-lim-pích chưa từng có ai hai lần vô địch môn này. Phê-lích Xan-chét của Nước cộng hoà Đô-mi-ni-ca giành thắng lợi trong nội dung chạy 400 mét vượt rào, giành tấm huy chương vàng thế vận hội đầu tiên trong lịch sử cho nước mình. Thắng lợi của anh đã làm cho cả nước vui mừng khôn xiết.

Vận động viên Ba-ha-ma Đa-linh chiến thắng vận động viên Mê-hi-cô Ghê-va-ra trong nội dung chạy 400 mét nữ, giành tấm huy chương vàng cá nhân tại thế vận hội đầu tiên cho nước này. Trong môn điền kinh, vận động viên Ca-mơ-run cũng có sự đột phá, Ê-tôn giành chức vô địch trong môn nhảy ba bước nữ, không những là vận động viên giành huy chương vàng đầu tiên tại thế vận hội cho Ca-mơ-run mà cũng là người giành huy chương vàng cá nhân đầu tiên tại thế vận hội của nước này.