Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Xít-ni lần thứ 27 năm 2000-3
   2006-06-20 14:39:43    cri

 

Trong 4 nội dung môn bóng bàn, các trận chung kết đơn nữ, đôi nữ và đôi nam đều diễn ra giữa các cây vợt Trung Quốc, chỉ duy nhất nội dung đơn nam là diễn ra giữa cây vợt Trung Quốc với cây vợt nước ngoài. Đối mặt với cây vợt kỳ cựu Oan-đơ-nơ của Thụy Điển, vận động viên Trung Quốc Khổng Lệnh Huy thi đấu một cách tích cực, chủ động, cuối cùng đã thắng đối thủ, giúp đội Trung Quốc bảo vệ thành công lần thứ 2 giành toàn bộ huy chương vàng môn bóng bàn tại thế vận hội.

Trong 5 nội dung của môn cầu lông, ngoài tấm huy chương vàng nội dung đôi nam ra, đoàn Trung Quốc giành 4 huy chương vàng còn lại. Cây vợt hạt giống số 7 nội dung đơn nam Trung Quốc Cát Tân Bằng phát huy xuất sắc, liên tiếp thắng hai cây vợt kỳ cựu của In-đô-nê-xi-a, giành huy chương vàng. Cặp Cát Phi-Cố Tuấn thắng đồng đội giành huy chương vàng đôi nữ. Đôi hỗn hợp nam nữ Trung Quốc Cao Lăng và Trương quân thắng cặp vận động viên In-đô-nê-xi-a giành huy chương vàng. Cây vợt đơn nữ Trung Quốc Cung Trí Siêu thắng cây vợt Đan Mach Ca-mi-la Mác-tin giành huy chương vàng.

Thế vận hội lần này tăng thêm môn cử tạ nữ nhưng qui định mỗi liên đoàn nhiều nhất chỉ được cở 4 lực sĩ tham gia. Mặt dù bị hạn chế tuy có vị thế chi phối nhưng 4 nữ lực sĩ Trung Quốc vẫn giành toàn bộ huy chương vàng ở các hạng cân. Đó là Dương Hà ở hạng cần 53 kg, Trần Hiểu Mẫn ở hạng cân 63 kg, Lâm Vĩ Ninh ở hạng cần 69 kg và Đinh Mỹ Viện ở hạng cần trên 75 kg. Lực sĩ nam Trung Quốc Chiêm Húc Cương trong cuộc thi ở hạng cần 77 kg đã hoan cường thi đấu trở thành vận động viên cử tạ giành huy chương vàng tại hai kỳ thế vận hội.

1  2