Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Xít-ni lần thứ 27 năm 2000--2
   2006-06-13 16:05:44    CRIonline
Vận động viên chạy cự ly ngắn nổi tiếng của Mỹ Ma-ri-ôn đã giành được 5 huy chương tại thế vận hội lần này, trở thành nữ vận động viên đầu tiên giành 5 huy chương trong một kỳ thế vận hội. Trong trận chung kết 100 mét, Ma-ri-ôn giành huy chương vàng với ưu thế khá lớn, sau đó chị lại giành thắng lợi trong nội dung chạy 200 mét. Sau khi giành hai huy chương đồng ở nội dung nhảy xa và chạy tiếp sức 4x100 mét, Ma-ri-ôn lại giành thêm tấm huy chương vàng cho đoàn Mỹ trong nội dung chạy tiếp sức 4x400 mét.

Ca-thy Phri-man, người thắp cháy bồn lửa thiêng tại lễ khai mạc không những là biểu tượng hoà giải dân tộc của Ô-xtrây-li-a mà còn là người thổ dân có hy vọng giành huy chương. Quả nhiên chị đã giành được huy chương vàng ở nội dung chạy 400 mét sau 10 ngày khai mạc thế vận hội, khiến cho nước chủ nhà vui mừng khôn xiết.

Một vận động viên lừng danh khác của Ô-xtrây-li-a là Thốp, ngôi sao bơi lội 17 tuổi này sau khi phá kỷ lục thế giới của mình lập và đoạt huy chương vàng nội dung bơi tự do 400 mét, lại giành tiếp hai huy chương vàng ở nội dung bơi tự do 4x100mét và 4x200mét. Ngoài ra anh còn giành huy chương bạc nội dung bơi tự do 200 mét.

Trong bảng xếp hạng, đoàn Mỹ xếp thứ nhất với 40 huy chương vàng, 24 bạc, 33 đồng. Đoàn Nga xếp thứ 2 với 32 vàng, 28 bạc và 28 đồng. Đoàn Trung Quốc xếp thứ 3 với 28 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Nước chủ nhà Ô-xtrây-li-a xếp thứ 4 với 16 vàng, 25 bạc và 17 đồng.

Đoàn Trung Quốc tham gia thế vận hội lần này gồm 311 vận động viên, xếp ngôi thứ 3 trong bảng xếp hạng với 28 huy chương vàng và tổng thống huy chương là 59 tấm, đây là thành tích xuất sắc nhất kể từ khi Trung Quốc tham gia thế vận hội. Trong ngày thi đấu 22-9, các cây vợt Trung Quốc giành toàn bộ 4 huy chương vàng nội dung đơn trong môn bóng bàn, các nữ lực sĩ giành 4 huy chương vàng ở các hạng cân, giành được 4 trong số 5 huy chương vàng của môn cầu lông, giành 5 huy chương vàng trong môn nhảy cầu, môn cử tạ cũng là lần giành được nhiều huy chương vàng nhất. Ngoài ra, bắn súng và thể dục dụng cụ mỗi môn giành được 3 huy chương vàng.

Trong môn nhảy cầu tại thế vận hội lần này do tăng thêm nội dung nhảy hai người nên số huy chương vàng cũng tăng lên gấp đôi là 8 huy chương. Đội Trung Quốc được gửi gắm nhiều hy vọng trước ngày thi đấu liên tiếp thất bại trong 3 nội dung đầu, chỉ giành được huy chương bạc. Trong giờ phúc then chốt, danh thủ Hùng Nghê đã phát huy ổn định, thắng đối thủ Pla-tát của Mê-hi-cô và Sa-u-tin của nga, giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội nhảy cầu Trung Quốc. Sau đó, anh lại phối hợp với đồng đội Tiêu Hải Lượng xưng hùng trong nội dung nhảy cầu bật, giành thêm tấm huy chương vàng nữa. Nữ vận động viên nhảy cầu nổi tiếng của Trung Quốc Phục Minh Hà sau khi trở lại thi đấu tại thế vận hội đã thể hiện xuất sắc, bảo vệ thành công chức vô địch thế vận hội nội dung nhảy cầu bật.