Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Bác-xê-lô-na lần thứ 25 năm 1992-1
   2006-04-18 18:29:01    Xin Hua
Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 25 đã diễn ra tại Bác-xê-lô-na Tây Ban Nha từ ngày 25-7 đến ngày 9-8 năm 1992. Các thành phố xin đăng cai thế vận hội lần này bao gồm: Pa-ri Pháp, Am-xtéc-đam Hà Lan, Bri-xban Ô-xtrây-li-a, Bấc-min-ham Anh và Bê-ô-grát Nam Tư. Tại hội nghị lần thứ 91 của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế diễn ra ở Lô-dan Thụy Sĩ ngày 17-10-1986, Bác-xê-lô-na giành được quyền đăng cai.

Bác-xê-lô-na là quê hương của chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đương nhiệm lúc đó Xa-ma-ran, đồng thời cũng là thắng cảnh du lịch quốc tế được mệnh danh là "Viên ngọc Địa trung hải". Trong lịch sử, thành phố Bác-xê-lô-na từng xin đăng cai 3 kỳ thế vận hội vào các năm 1924, 1936 và 1940 nhưng đều không thành công. Bởi vậy thành phố rất chân trọng cơ hội lần này, quyết tâm tổ chức một kỳ thế vận hội thành công nhất trong lịch sử dưới sự ủng hộ của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế.

Thế vận hội lần này thi đấu 28 môn với 257 nội dung, lần đầu tiên đưa thêm hai môn bóng thày và cầu lông vào thi đấu, tăng thêm 20 nội dung như Giu-đô nữ...Các môn khúc côn cầu trên băng, Tê-cuôn-đô và đua xe lăn được đưa vào làm môn biểu diễn. Cả thảy có 9367 vận động viên của 169 nước và khu vực tham gia thế vận hội lần này, trong đó có 2708 vận động viên nữ, 6659 vận động viên nam. Đoàn Mỹ là đông nhất với 537 vận động viên, Cộng đồng các quốc gia độc lập 472 vận động viên, Đoàn Đức 463 vận động viên. Trung Quốc cử 251 vận động viên tham gia 20 môn thi đấu, Đoàn Đài Bắc Trung Quốc cử 37 vận động viên tham gia 7 môn thi đấu.

Toàn bộ các nước thành viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đều tham gia thế vận hội lần này, trong đó hai miền nam bắc Y-ê-men, Đông Đức và Tây Đức sáp nhập thành một Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế công nhận các ủy ban ô-lim-pích quốc gia của các nước Lít-va, Ê-xtô-ni-a, Lát-vi-a, Crô-a-ti-a, Xlô-vê-ni-a, Bô-xni-a—Héc-xê-gô-vi-na và Na-mi-bi-a.

Sau khi Liên Xô tan rã, rất nhiều vận động viên ưu tú thế giới trước đây đã phân tán tới các nước mới độc lập, trải qua nhiều lần thương lượng giữa Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế với các bên, cuối cùng những vẫn động viên này được hội tụ với nhau. Trong số 15 nước cộng hoà của Liên Xô cũ, trừ 3 nước vùng Ban-tích ra, 12 nước còn lại thành lập đoàn thể thao Cộng đồng các quốc gia độc lập, khoản chi phí do Qũi đoàn kết Ô-lim-pích và các cơ cấu khác tài trợ giải quyết. Như vậy vừa đảm bảo cho trình độ thi đấu của thế vận hội lần này duy trì ở trình độ cao lại giải quyết được vấn đề tham gia thế vận hội của các nước mới độc lập. Cờ của Đoàn thể thao Cộng đồng các quốc gia độc lập là cờ của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế.

Bẩy nước không tham gia thế vận hội lần nước gồm Triều Tiên, Cu-ba, Xây-xen, Ê-ti-ô-pi-a, Ma-đa-ga-xca, Ni-ca-ra-goa và An-ba-ni cũng cử đoàn tham gia thế vận hội lần này.