Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Lốt An-giơ-lét lần thứ 23 năm 1984-5
   2006-03-14 15:27:39    cri

 

Đoàn thể thao Trung Quốc trở lại với Thế vận hội đã thể hiện phong thái của một nước mạnh về thể thao trên thế giới ngay trong ngày thi đấu đầu tiên sau lễ khai mạc thế vận hội Lốt An-giơ-lét. Tấm huy chương vàng trong nội dung súng ngắn bắn chậm nam của xạ thủ Trung Quốc Hứa Hải Phong không những là tấm huy chương vàng đầu tiên của Thế vận hội lần này mà còn là sự đột phá "không có huy chương vàng tại thế vận hội" của thể thao Trung Quốc từ trước tới nay, rửa mối nhục "Người bệnh Đông Á" trong hơn một trăm năm qua. Sáng 30-7 giờ Bắc Kinh, khi tin vui Hứa Hải Phong giành chức vô địch được truyền về nước, ba chữ Hứa Hải Phong đã vang dội trên mọi miền đất nước Trung Quốc.

Sau đó, đội bắn súng Trung Quốc tiếp tục vươn lên, hai xạ thủ Trung Quốc Lý Ngọc Vĩ và Ngô Tiểu Tuyên lại giành được hai huy chương vàng trong nội dung bắn bia di động và dúng trường tiêu chuẩn của nữ.

Trong môn điền kinh, Trung Quốc có 3 vận động viên tham gia môn nhảy cao nam, ngoài Chu Kiến Hoa-giữ kỷ lục thế giới ra còn có Lưu Vân Bằng và Thái Thư. Trong thi đấu sau này hai người xếp thứ 7 và thứ 8. Chu Kiến Hoa phát huy xuất sắc nhưng chỉ giành được huy chương đồng, cũng là tấm huy chương duy nhất của Châu Á trong môn điền kinh tại thế vận hội lần này, chứng minh điền kinh của Châu Á còn có khoảng cách rõ rệt so với các Châu lục khác.

Trong môn nhảy cầu nam, cuộc đọ sức chủ yếu diễn ra giữa đội Trung Quốc và đội Mỹ. Vận động viên Mỹ Lô-ga-nít 24 tuổi từng giành huy chương bạc tại thế vận hội Mông-tơ-rê-an 8 năm trước. Những năm gần đây lại liên tiếp giành chức vô địch tại các giải quan trọng như cúp thế giới, đại hội thể thao toàn châu Mỹ...trở thành "Hoàng tử" trong môn nhảy cầu nam. Tại thế vận hội lần này anh lại giành chức vô địch về nội dung cầu bật và cầu cứng.

Vận động viên TQ Đàm Lương Đức và Lý Khổng Chính giành huy chương bạc và huy chương đồng. Trong nội dung nhảy cầu cứng của nữ, danh thủ Trung Quốc Trần Tiêu Hà phát huy kém đã để lọt tấm huy chương cho đồng đội là Chu Kế Hồng 19 tuổi; vận động viên Trung Quốc Lý Nghệ Hoa dẫn đầu trong vòng đấu loại nội dung nhảy cầu bật, nhưng trong trận chung kết lại phát huy kém, chỉ xếp thứ 4. Huy chương vàng lọt vào tay vận động viên Ca-na-đa.

1  2