Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Lốt An-giơ-két lần thứ 23 năm 1984-4
   2006-03-07 09:49:26    cri
Trong cuộc thi Ma-ra-tông nữ mới được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội, vận động viên Mỹ Giôn Bê-nô-va 27 tuổi giành huy chương vàng với thành tích 2 giờ 24 phút 52 giây, vượt cả thành tích môn này của năm tại thế vận hội năm 1956 <2 giờ 25 phuét 00 giây>

Đoàn Mỹ có thành tích xuất sắc trong môn bơi lội tại thế vận hội lần này, cả thảy giành được 21 huy chương vàng trong 20 nội dung, có một nội dung đồng vô địch. Thứ đến là các đoàn Cộng hoà Liên bang Đức, Ca-na-đa, Hà Lan, Ô-xtrây-li-a. Trong các môn thi của nam, vận động viên Mỹ Ghên-xơ giành được 3 huy chương vàng. Vận động viên Cộng hoà Liên bang Đức Grốt và vận động viên Ca-na-đa là những nhân vật thời sự trong thế vận hội lần này, mỗi người giành được 2 huy chương vàng. Các nữ vận động viên giành được 3 huy chương vàng trở lên trong môn bơi lội đều là vận động viên Mỹ.

Đoàn Nam Tư giành được chức vô địch môn bóng ném của nam và của nữ. Đội bóng rổ nam và nữ của Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối, giành huy chương vàng một cách nhẹ nhõm. Môn bóng chuyền diễn ra quyết liệt. Thông qua tích cực triển khai môn bóng chuyền, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thành tích của đoàn Mỹ đã xếp hàng đầu thế giới. Trong đó đội bóng chuyền nam đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại thế vận hội. Đội bóng chuyền nữ của Mỹ với cầu thủ nổi tiếng Hai-man từng thắng đội Trung Quốc vô địch với tỷ số 3:1 trong trận đấu loại ngày 3-8. Đội bóng đá Pháp giành chức vô địch sau khi chiến thắng đội Bra-xin.

Cả thảy có 156 vận động viên của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu môn thể dục dụng cụ. Trong giải đồng đội nam, đoàn Mỹ bất ngờ thắng đội Trung Quốc đương kim vô địch thế giới giành huy chương vàng, đội Trung Quốc huy chương bạc. Trong cuộc thi của nữ, đoàn Ru-ma-ni đứng đầu là vận động viên xuất sắc Xa-pô đã chiến thắng đội Mỹ và đội Trung Quốc, giành chức vô địch giải đồng đội. Thế nhưng trong các nội dung cá nhân, Xa-pô 17 tuổi đã thua cho vận động viên Mỹ Rây-đơn -một gương mặt mới kem Xa-pô một tuổi. Xa-pô chỉ giành đươc huy chương bạc. Thế nhưng chị vẫn là vận động viên xuất sắc nhất tại thế vận hội lần này, cả thảy giành được 4 huy chương vàng trong các nội dung đồng đội, nhảy ngựa, cầu thăng bằng và thể dục tự do, ngoài ra còn giành được một huy chương bạc cá nhân toàn năng, còn nhiều hơn Lu-ít, một nhân vật thời sự hàng đầu tại thế vận hội lần này một huy chương bạc.

Bồn lửa thiêng của thế vận hội lần thứ 23 đã dần dần tắt ngấm trong bầu không khí vui tươi và hữu nghị đêm 12-8. Nước chủ nhà Mỹ giành được thành tích rực rỡ với 83 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 30 huy chương đồng. Đây là đoàn Mỹ giành được số huy chương vàng nhiều nhất từ trước đến nay, vượt cả đoàn Liên Xô đạt mức kỷ lục về huy chương vàng tại thế vận hội 4 năm trước là 80 huy chương vàng; Đoàn Ru-ma-ni cũng giành được ngôi thứ tốt nhất từ trước đến nay, xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương với 20 huy chương vàng, 16 bạc và 17 đồng. Đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức xếp thứ 3 với 17 huy chương vàng, 19 bạc và 23 đồng. Đoàn Trung Quốc xếp thứ 4 với 15 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.