Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Mát-xcơ-va lần thứ 22 năm 1980-5
   2006-01-31 16:19:39    CRIonline
Đội Liên Xô giành được nhiều huy chương vàng nhất ngoài có nhiều gương mặt xuất sắc như vận động viên kỳ cựu Ca-chen-kin-na ra còn có Ô-li-da-chen-cô. Chị giành huy chương vàng nội dung chạy 800 mét, lập kỷ lục thế giới với thành tích 1 phút 53 giây 43. Ten-ca-xin-cô giành huy chương vàng và lập kỷ lục thế giới nội dung toàn năng 5 môn phối hợp với 5083 điểm. Năm môn phối hợp toàn năng là cuộc thi cuối cùng tại thế vận hội, từ thế vận hội khóa sau sẽ đổi thành 7 môn phối hợp toàn năng.

Môn bơi lội nam bị tác động rõ rệt do tẩy chay. Các vận động viên xuất sắc đều vắng mặt tại thế vận hội lần này, nên đoàn Liên Xô đã giành được thành tích hơn bao giờ hết, cả thảy giành được 7 huy chương vàng, 7 bạc và 3 đồng. Xan-ni-cốp là nhân vật thời sự trong môn bơi lội nam tại thế vận hội lần này, anh cả thảy giành được 3 huy chương vàng. Trong trận chung kết 1500 mét, anh đã giành thắng lợi với thành tích 14 phút 58 giây 27, trở thành vận động viên có thành tích dưới 15 phút đầu tiên trong lịch sử bơi lội. Sau đó anh lại giành tấm huy chương vàng thứ 2 và thứ ba trong các nội dung 400 mét và 4x200 mét tự do. Sau thế vận hội Mát-xcơ-va, anh lại nhiều lần lập kỷ lục thế giới và giành thắng lợi trong các giải quan trọng.

Các nữ vận động viên Cộng hoà Dân chủ Đức giành 11 huy chương vàng trong 13 nội dụng tại thế vận hội khóa trước đã gây chấn động làng bơi lội thế giới, nhưng trong giải vô địch thế giới hai năm sau họ lại về trắng tay, thế nhưng tại thế vận hội lần này đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức đã lấy lại danh dự, tái hiện thành tích trước đây, cả thảy giành được 11 huy chương vàng, 8 bạc và 7 đồng. Và lập 7 kỷ lục thế giới trong các nội dung thi đấu của nữ.

Qua đó có thể thấy sự tẩy chay của Mỹ không gây ảnh hưởng tới bảng tổng sắp huy chương của Thế vận hội lần này. Học sinh Trung học Mê-chúc 17 tuổi hai năm trước giành chức vô địch nội dung bơi tư do 100 mét tại Giải vô địch thế giới, trước ngày diễn ra thế vận hội lại giành chức vô địch tại một cuộc thi quốc tế. Tại thế vận hội lần này Chị giành ba huy chương vàng ở nội dung bơi bướm 100 mét và hai nội dung bơi tiếp sức, đồng thời giành huy chương bạc trong nội dung bơi tự do 100 mét.

Lai-ni-xơ 15 tuổi là vận động viên nhỏ nhất giành 3 huy chương vàng tại thế vận hội lần này. Trước cuộc thi không mấy ai biết đến, chị ghi tên thi đấu nội dung bơi ngửa tại thế vận hội lần này. Trong vòng đấu loại bơi ngửa 100 mét, chị đã lập kỷ lục thế giới với thành tích 1 phút 01 giây 50. Trong trận chung kết sau 24 giờ đồng hồ, chị lại rút ngắn kỷ lục nói trên với thành tích 1 phút không giây 86. Trong trận chung kết 200 mét, chị lại một lần nữa lập kỷ lục thế giới với thành tích 2 phút 11 giây 77.

Trong cuộc thi tiếp sức hỗn hợp, chị lại giành tấm huy chương vàng thứ 3. Người giành nhiều huy chương nhất trong môn bơi lội tại thế vận hội lần này là vận động viên Cộng hoà Dân chủ Đức Đin-xơ, cả thảy giành được 5 huy chương trong các nội dung: huy chương vàng 400 mét, 4x100 mét tiếp sức, huy chương bạc 200 mét, 800 mét và huy chương đôônt 100 mét. Đây là điều hiếm có giành được 5 huy chương trong 5 nội dung thi đấu tại cuộc thi quốc tế. Đoàn Liên Xô vẫn bảo vệ được vị trí số một trong nội dung bơi ếch 200 mét nữ.