Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Mát-xcơ-va lần thứ 22 năm 1980-4
   2006-01-24 10:06:23    cri
Hai ngôi sao chạy đường trường Anh Xê-pa-xtê-an và Xmít giành huy chương vàng ở nội dung 1500 mét và 800 mét. Nhưng sự thể hiện của Xê-pa-xtê-an khiến mọi người thất vọng. Năm 1979 anh liên tiếp phá kỷ lục thể giới ở các nội dung 800 mét, 1500 mét và một dặm Anh trong vòng 41 ngày, và được bình chọn là vận động viên xuất sắc nhất thế giới trong năm đó. Nhưng tại thế vận hội Mát-xcơ-va lần này, Anh đã thất bại trong nội dung 800 mét, chỉ giành được huy chương bạc. Tuy giành huy chương vàng ở nội dung 1500 mét, nhưng không phá kỷ lục thế vận hội.

Nhà vô địch môn nhảy 3 bước Liên Xô Xa-nê-ép bị thất bại tại thế vận hội lần này, chỉ giành được huy chương bạc, đồng đội của anh giành huy chương vàng. Vận động viên Cộng hoà dân chủ Đức Uy-xích 21 tuổi trước đó không có tiếng tăm gì nhưng đã nổi danh tại thế vận hội lần này, anh lập kỷ lục thế giới môn nhảy cao với thành tích 2,36 mét, trở thành vận động viên đầu tiên phá kỷ lục thế giới tại Thế vận hội.

Vận động viên Ba-lan Cô-da-ki-ê-vích 26 tuổi giành thắng lợi trong môn nhảy sào, đây là điều nằm trong dự kiến của mọi người. Trước đó anh từng phá kỷ lục thế giới với thành tích 5,72 mét. Trong môn điền kinh nữ, đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức, Liên Xô và các nước đông Âu luôn chiếm vị trí chủ đạo, mặc dù bị nhiều nước tẩy chay nhưng không ảnh hưởng lớn, đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức đã để tuột khỏi tầm tay nhiều tấm huy chương vàng, thay vào đó là các vận động viên Liên Xô.

Vận động viên Cu-ba Cô-lông giành được huy chương vàng trong môn phóng lao; nhà vô địch nhảy cao tại thế vận hội lần trước Ác-man chỉ xếp thứ 4, huy chương vàng lọt về tay vận động viên I-ta-li-a.

Thành tích của Đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức tuy không đạt tới như dự kiến nhưng vẫn là đội mạnh trong làng điền kinh. Trong đó nổi bật nhất là Cô-hơ 23 tuổi giành huy chương vàng, năm 1976 chị lần đầu tiên tham gia thế vận hội, và phải rời khỏi sân thi đấu trong nội dung chạy 400 mét do bị thương. Nhưng tại thế vận hội lần này chị giành được huy chương vàng và một huy chương bạc trong nội dung chạy tiếp sức 4x100 mét.

Thế nhưng điều quan trọng là chị lập kỷ lục thế giới và giành chức vô địch thế giới. Chị đã 16 lần lập kỷ lục thế giới trong các nội dung chạy 200 mét, 400 mét và các nội dung chạy tiếp sức, chị nhiều lần giành thắng lợi trong giải vô địch cúp thế giới thế giới năm 1977 và giải vô địch thế giới năm 1985. Trong đó chị đoạt ba huy chương vàng tại Giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ nhất năm 1983; Tại giải điền kinh cúp thế giới năm 1985, chị giành ba huy chương vàng ở các nội dung chạy 200 mét, 400 mét và chạy tiếp sức 4x100 mét, đồng thời lập kỷ lục thế giới với thành tích 47 giây 60 ở nội dung 400 mét. Chị nhiều lần được bình chọn là vận động viên xuất sắc nhất thế giới trong các năm đó.