• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn: Cá chép vượt Long Môn

    2012-01-25 16:30:29     cri

    Hùng Anh: Mời quí vị và các bạn tiếp tục bàn về năm 2011, một năm không bình thường có những sự việc và biến đổi không bình thường.

    Hải Vân: Nhắc đến năm 2011 thì không thể không nhắc đến một sự kiện quan trọng, tức là Trung Quốc đã đón chào Ngày kỷ niệm 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, sự biến đổi to lớn trong 10 năm qua của Trung Quốc có thể khái quát bằng một câu, tức là thế giới đã làm đổ̀i thay Trung Quốc, Trung Quốc làm thay đổi thế giới.

    Hùng Anh: Đúng thế. Trong 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, GDP của Trung Quốc từ xếp thứ 6 vượt lên xếp thứ 2 đứng sau Mỹ, bình quân hàng năm GDP tăng trưởng 11%. GDP của Trung Quốc năm 2010 đạt 40 nghìn tỉ Nhân dân tệ, trở thành Nền kinh tế lớn thứ 2 trên Thế giới, GDP bình quân đầu người từ 8592 Nhân dân tệ tăng lên tới 29670 Nhân dân tệ. Dự trữ ngoại tệ tăng gần 13 lần.

    Hải Vân: Theo phép tính của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ đóng góp GDP thế giới của Trung quốc trong năm 2003 là 4,6%, năm 2009 tăng lên đến 14,5%, trở thành nền kinh tế lần thứ hai và nước đóng góp lớn nhất cho thế giới, tỷ lệ đóng góp cho nền kinh tế thế giới đã vượt 20%, cao hơn Mỹ.

    Hùng Anh: Trong 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc trở thành thị trường mở cửa nhất toàn cầu. Trung Quốc mở cửa đối ngoại vừa có lợi cho 1 tỉ 300 triệu nhân dân Trung Quốc, cũng có lợi cho nhân dân các nước trên thế giới. Trung Quốc và Thế giới đã hình thành cục diện : Trong thế giới có Trung Quốc, trong Trung Quốc có Thế giới, cùng phát triển, cùng có lợi và cùng thắng.

    Hải Vân: Vâng. Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, xã hội Trung Quốc đã có thay đổi long trời lở đất, cùng với trình độ mở cửa ngày càng sâu sắc, quan niệm của người dân Trung Quốc cũng ngày càng mở rộng, sự đổi thay này là cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, cả về nếp sống, cách làm việc lẫn cách suy nghĩ.

    Hùng Anh: Đúng như Hải Vân nói. Hùng Anh cảm nhận sâu sắc nhất là rất nhiều gia đình bình thường đã thay đổi phương thức đi lại, 10 năm trước, Trung Quốc còn là vương quốc xe đạp, đi đâu cũng thấy xe đạp, sau 10 năm, Trung Quốc nhảy vọt trở thành quốc gia sản xuất và tiêu thụ xe hơi nhiều nhất Thế giới, gia đình bình thường cũng có thể mua nổi xe ô tô, do đó số người lựa chọn lái xe đi lại ngày càng nhiều.

    Hải Vân: Vâng, chẳng hạn như ngân hàng trước đây giống như "ông chủ", sau khi gia nhập WTO thì thật sự trở thành ngành dịch vụ, người dân đến làm việc với ngân hàng, nhanh tiện hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn nhiều.

    Hùng Anh: Còn nữa chứ, như sản phẩm điện tử điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, vi tính .v.v... ngày càng rẻ, cuộc sống của nhân dân cũng ngày càng hướng về kỹ thuật số. Trước đây Hùng Anh chỉ dùng điện thoại di động để gọi điện thoại, nay còn biết dùng điện thoại nghe nhạc, lên mạng, QQ, chơi game.v.v..., cảm thấy không có điện thoại thì rất bất tiện..

    Hải Vân: Cảm nhận sâu sắc nhất của tôi là cuộc sống bây giờ không thể thiếu máy vi tính, nếu như máy tính xảy ra trục trặc thì tôi sẽ không làm được gì, vậy thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó trong cuộc sống chúng ta không còn những công cụ kỹ thuật số, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao đây?

    Hùng Anh: Cũng có thể trở nên đơn giản hơn, yên ắng hơn, cũng chưa chắc không phải là việc tốt. Tôi cảm thấy hiện nay dùng máy vi tính nhiều quá, đôi lúc viết cũng cảm thấy ngượng tay.

    Hải Vân: Vâng, Cho nên nói khoa học công nghệ là con dao hai lưỡi, khi chúng ta được hưởng những niềm vui và nhanh tiện do nó mang lại, thì cũng phải nhắc nhở mình đừng dựa dẫm quá nhiều vào khoa học công nghệ.

    Hùng Anh: Vâng, nhưng cũng không đến nỗi ấy đâu. Mời các bạn thưởng thức một bài hát.

    Hải Vân: Vâng, bây giờ xin mời quý vị và các cùng thưởng thức bài hát:

    Hùng Anh: Quí vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe Chương trình đặc biệt mừng Xuân "Cá chép vượt Long Môn" của Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, tôi là Hùng Anh.

    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>