Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
• Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội Hán ngữ thế giới lần thứ nhất trong tháng 7 2005-07-14

Theo báo điện tử Tân Hoa Xã Trung Quốc: Gần đây trong buổi họp báo do Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc Chương Tân Thắng nói, Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội Hán ngữ thế giới tại Bắc Kinh từ ngày 20 đến 22 tháng 7. Đến lúc đó, có hơn 300 nhà hoạt động chính trị, quan chức chính phủ, hiệu trưởng trường đại học...........

 

• Giới thiệu tóm tắt đại hội 2005-07-14

Để thích ứng với nhu cầu "Học Hán ngữ" ngày càng tăng lên trên thế giới, Tiểu ban lãnh đạo dạy Hán ngữ đối ngoại nhà nước Trung Quốc gồm 11 Bộ, Uỷ ban như Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính v.v Trung Quốc quyết định, tổ chức "Đại hội Hán ngữ thế giới" tại Bắc Kinh từ ngày 20 đến 22 tháng 7 năm 2005...........

More>>
• Các nước tổ chức thi HSK và Đối tượng dự thi HSK

Hiện nay HSK đã có 151 điểm thi tại 34 nước gồm: Ô-xtrây-li-a, Áo, Bun-ga-ri, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Nga, Pháp, Phi-li-pin, Phần Lan, Hàn Quốc, Hà Lan, Ca-na-đa, Séc, Ma-lai-xi-a, Mỹ, Mông Cổ, Mi-an-ma, Mê-hi-cô, Nhật, Thụy Điển, .....

 

• Cuộc thi trình độ Hán ngữ HSK là gì?

Thi trình độ Hán ngữ HSK là cuộc thi dành cho những người mà tiếng mẹ đẻ không phải là Hán ngữ. Chủ yếu là để sát hạch năng lượng giao tiếp bằng Hán ngữ của các học sinh, sinh viên cũng như những người làm việc trong các cơ quan nhà nước......

 

More>>
• Học viện Khổng Tử 2005-07-18

Để phổ biến văn hoá tiếng Hán, năm 1987 chính phủ Trung Quốc thành lập "Ban lãnh đạo nhà nước phụ trách công tác dạy tiếng Hán cho người nước ngoài" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục dẫn đầu, cơ quan làm việc ngày thường của ban này là "Văn phòng dạy tiếng Hán cho người nước ngoài", Học viện Khổng Tử do Văn phòng này phụ trách xây dựng......

 

• Nguồn gốc "dậy tiếng Hán cho người nước ngoài" 2005-07-18

Hiểu ý nghĩa qua mặt chữ của "dậy tiếng Hán cho người nước ngoài" chủ yếu là dậy tiếng Hán cho lưu học sinh nước ngoài. Đầu thập niên 50 thế kỷ 20, trường Đại học Thanh Hoa nhận nhiệm vụ dậy tiếng Hán cho lưu học sinh đầu tiên đến từ các nước Đông Âu, gọi là "Lớp ngữ văn TQ dành cho sinh viên trao đổi Đông Âu";.....


• TQ áp dụng 8 biện pháp nhằm thúc đẩy việc dạy và học Hán Ngữ đối ngoại 2005-07-18

Gần đây, phó Ban lãnh đạo dạy và học Hán Ngữ đối ngoại nhà nước, thứ trưởng Bộ giáo dục TQ Chương Tân Thắng cho biết, TQ đã áp dụng 8 biện pháp nhằm ra sức thúc đẩy dạy Hán Ngữ đối ngoại, và sẽ đẩy mạnh 4 công tác trọng điểm trong năm nay......
 

More>>
• Cơn "sốt" học Hán ngữ trên toàn cầu không giảm, Trung văn sẽ trở thành ngôn ngữ thông dụng được yêu chuộng 2005-07-19

Cơn "sốt" học Hán ngữ được bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay vẫn "rực cháy" và lan rộng tới khắp nơi trên thế giới. Các trường dạy Hán ngữ ở các nơi trên thế giới mọc lên như nấm sau cơn mưa, các trường công lập hay tư thục, bất kể là đại học hay trung học phổ thông đều lần lượt mở các khoa hoặc .....

 

• Người nước ngoài đua nhau theo học Hán Ngữ Số người học Hán Ngữ trên toàn cầu lên tới 25 triệu người 2005-07-19

Theo tin Crionline , song song với kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng và giao lưu đối ngoại ngày càng dồn dập , vị thế của Hán Ngữ trên trường quốc tế cũng được nâng cao dần . Mặc dù Hán Ngữ là một trong những thứ tiếng khó học nhất trên thế giới......