• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nổi bật

    Tàu "Hằng Nga 2" lần đầu tiên thực hiện thành công việc điều khiển tiếp cận mặt Trăng
    Video

    • Tàu Hằng Nga 2 đột phá 6 công nghệ then chốt

    • Trình diễn về Tàu Hằng Nga 2 bay vòng quanh Mặt trang
    Xem tiếp>>
    Tin bài
    • Tàu Hằng Nga 2 đi vào quỹ đạo chụp ảnh Mặt trăng
    Vào hồi 21 giờ 27 phút ngày 26/10, Trung tâm Điều khiển bay vũ trụ Bắc Kinh đã tiến hành điều khiển tàu Hằng Nga 2 hạ thấp quỹ đạo bay, đi vào quỹ đạo thử nghiệm cách mặt trăng xa nhất 100 km và gần nhất là 15 km một cách thành công, nhằm chuẩn bị cho việc chụp ảnh mặt trăng...
    • Tàu Hằng Nga 2 đi vào quỹ đạo chụp ảnh Mặt trăng
    • Tàu "Hằng Nga 2" lần đầu tiên thực hiện thành công việc điều khiển tiếp cận mặt Trăng
    • Một lần nữa hủy bỏ kế hoạch điều chỉnh quỹ đạo của tàu "Hằng Nga 2"
    • Chuyên gia Mỹ cho biết việc Trung Quốc phóng tàu "Hằng Nga" cực kỳ có ý nghiã
    • Trung Quốc phóng thành công tàu thám hiểm Mặt trăng "Hằng Nga 2"
    • Trung Quốc phóng tàu Hằng Nga 2
    • Vệ tinh Hằng Nga 2 sẽ phóng vào tối 1/10
    Xem tiếp>>
    Chuyên đề

    • Thần Châu 7" lên khoảng không vũ trụ

    • Tàu vũ trụ "Thần Châu 6"
    Ý nghĩa & Giá trị

    Chuyên gia diễn giải ý nghĩa và giá trị của công trình thám hiểm mặt trăng

    Khám phá bí mật vũ trụ-Sao có thể vắng bóng Trung Quôc

    Công trình thám hiểm mặt trăng sẽ thúc đẩy việc đột phá khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ mới

    Thư viện ảnh

    • Vệ tinh " Hằng Nga 2" lần đầu tiên thực hiện thành công việc điều khiển tiếp cận mặt Trăng

    • Trung Quốc đã hoàn tất các công việc chuẩn bị phóng tàu thám hiểm mặt trăng "Hằng Nga 2"

    • Quan trắc liên hợp thành công giữa các kính viễn vọng

    • Ảnh minh họa tàu Hằng Nga-1

    • Quỹ đạo thám hiểm

    • Giai đoạn "Quay trở về" của Chương trình thăm dò Mặt trăng Trung Quốc

    • Giai đoạn "Đáp xuống mặt trăng"của Chương trình thăm dò Mặt trăng Trung Quốc

    • Giai đoạn "Bay quanh mặt trăng" của Chương trình thăm dò Mặt trăng Trung Quốc
    Xem tiếp>>
    Vài nét về CT thăm dò Mặt trăng
    • Nhìn lại công trình thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc
    Năm 1994: Trung Quốc tổ chức đoàn chuyên gia tiến hành phân tích, luận chứng tính cần thiết và tính khả thi của việc triển khai thăm dò mặt trăng...
    Từ năm 1998: Các chuyên gia và nhà nghiên cứu tiến hành phân tích và nghiên cứu một cách có hệ thống tính khả thi và tính cần thiết của việc triển khai thăm dò mặt trăng.
    Tháng 8/2000: Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá và thẩm định "Mục tiêu khoa học và phụ tải hiệu quả của Vệ tinh thăm dò tài nguyên mặt trăng" do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chủ trì.
    Năm 2001: Thành lập tổ chuyên gia, bắt đầu công tác nghiên cứu nhằm đột phá một số kỹ thuật then chốt như mức phụ tải hiệu quả và hệ thống ứng dụng mặt đất.
    Tháng 10/2001: Lập dự án Chương trình thăm dò Mặt trăng .
    Tháng 3/2002: Trình báo cáo "Tính khả thi công trình tàu thăm dò tài nguyên mặt trăng" lên Chính phủ.
    Tháng 1/2004: Chính thức khởi động Công trình thăm dò Mặt trăng giai đoạn một.
    Ngày 22/8/2005: Chính thức thành lập Trung tâm công trình thăm dò mặt trăng thuộc Ủy ban Khoa học Công nghệ quốc phòng Trung Quốc
    • Tàu "Hằng Nga 2" sẽ tinh vi hơn, khó khăn của tàu "Hằng Nga 3" là đáp xuống mặt trăng
    Nhà khoa học hàng đầu của Công trình thám hiểm mặt trăng cho biết, công trình thám hiểm mặt trăng giai đoạn 2 của Trung Quốc bao gồm nhiệm vụ tàu "Hằng Nga 2" và tàu "Hằng Nga 3"...
    • Xe tự hành mặt trăng "Made in China" sẽ cùng tàu Hằng Nga 3 lên mặt trăng vào năm 2013
    Ngày 9/4 năm nay, ông Diệp Bồi Kiến, Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Tổng chỉ huy kiêm Tổng thiết kế công trình Hằng Nga Trung Quốc tiết lộ, năm 2013 xe tự hành mặt trăng "Made in China" sẽ được phóng lên mặt trăng cùng tàu Hằng Nga 3...
    • Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc: Trung Quốc đã chế tạo xe tự hành mặt trăng
    Xe tự hành mặt trăng do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo sẽ đáp xuống mặt trăng cùng tàu Hằng Nga 3 vào năm 2013. Hiện nay việc chế tạo xe tự hành mặt trăng đã được hoàn tất...
    • Tàu "Hằng Nga 2" sẽ bay sát bề mặt mặt trăng hơn so với tàu "Hằng Nga 1"
    "Ga-li-lê khi quan sát mặt trăng bằng kính viễn vọng tự chế tạo đã phải thốt lên kinh ngạc, tại sao trên bề mặt mặt trăng lại có nhiều vết lỗi lõm như vậy, trông xấu quá"...
    • Xe tự hành mặt trăng của Trung Quốc sang năm sẽ đáp xuống mặt trăng
    Ông Tôn Gia Đống, nhà khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Quốc, nguyên Tổng thiết kế công trình thám hiểm mặt trăng đã cho biết như vậy tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Ông cho biết, tháng 10 năm nay, Trung Quốc phóng tàu "Hằng Nga 2", thăm dò địa điểm, chuẩn bị cho xe tự hành thăm dò mặt trăng đáp xuống...
    Xem tiếp>>
    • Chương trình thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc

    Từ năm 2004 đến 2007 là giai đoạn "Bay quanh mặt trăng"...

    Từ năm 2007 đến năm 2012 là giai đoạn "Đáp xuống mặt trăng"...

    Từ năm 2012 đến năm 2017 là giai đoạn "Quay trở về"...

    • Chương trình thăm dò mặt trăng của các nước khác

    Tháng 7/1969, tàu "Apôlô 11" của Mỹ thực hiện ước mơ đặt chân lên mặt trăng của loài người...

    Thiết bị thăm dò mặt trăng đầu tiên của Ấn Độ mang tên " Tàu Mặt trăng 1" sẽ phóng vào năm 2012...

    Năm 2007, Nhật Bản phóng vệ tinh mang tên "Nữ thần mặt trăng"...

    Châu Âu cũng chuẩn bị thực hiện chương trình đưa người máy lên mặt trăng...