Tháng 7/1969, tàu "Apôlô 11" của Mỹ thực hiện ước mơ đặt chân lên mặt trăng của loài người. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA tuyên bố sẽ đặt chân lên mặt trăng một lần nữa, chậm nhất là năm 2020. Mô-đun vũ trụ kiểu mới của Mỹ có thể chở 4 nhà du hành vũ trụ và có thể ở lại trên mặt trăng từ 1 đến 2 tuần. Các nhà du hành vũ trụ Mỹ có kế hoạch đưa hàng hóa theo tàu đổ bộ lên mặt trăng để phục vụ sau này.
Thiết bị thăm dò mặt trăng đầu tiên của Ấn Độ mang tên " Tàu Mặt trăng 1" sẽ phóng vào năm 2012. Theo đó, thiết bị này dự kiến bay vòng quanh mặt trăng trong vòng 2 năm, ghi hình địa chất mặt trăng, bản đồ khoáng vật và bản đồ địa hình mặt trăng với độ phân giải cao.
Năm 2007, Nhật Bản phóng vệ tinh mang tên "Nữ thần mặt trăng" và nỗ lực phóng tàu thăm dò mặt trăng không người lái trong tương lai không xa để nghiên cứu cội nguồn của mặt trăng và lấy mẫu vật mang về cho nghiên cứu khoa học
Châu Âu cũng chuẩn bị thực hiện chương trình đưa người máy lên mặt trăng, và sẽ tập hợp tất cả người máy của các nước tham gia thành một "làng người máy", tiến hành thử nghiệm công nghệ mới trên mặt trăng, nhằm xây dựng cơ sở cho việc đưa người lên thăm dò và sinh sống trên mặt trăng