• Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% của Trung Quốc không phải là thấp
Ngày 14/3, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói, tổng lượng kinh tế của Trung Quốc đã đạt 47 nghìn tỷ Nhân dân tệ, trên cơ sở này, tốc độ tăng trưởng 7,5% không phải là thấp.
Tin bài
• Trung Quốc sẽ bầu đại biểu Quốc hội khoá 12 vào tháng 1 sang năm
• Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc phải tiến hành cải cách thể chế chính trị, đặc biệt phải cải cách chế độ lãnh đạo của Đảng và Chính phủ
• Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% của Trung Quốc không phải là thấp
• Thủ tướng Ôn Gia Bảo: Năm nay Chính phủ phải làm 5 việc khó
Xem tiếp>>
Bình luận nước ngoài
• Cơ quan truyền thông và chuyên gia hải ngoại đánh giá tích cực Trung Quốc phát triển ổn định kinh tế
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế và giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 xuống tới 7,5%...
• Truyền thông Hồng Công cho rằng coi trọng dân sinh và ổn định kinh tế là nội dung chính của Báo cáo công tác Chính phủ năm nay
 Dư luận cho rằng, Báo cáo công tác Chính phủ  đã phác họa định hướng chung về chính sách kinh tế và các biện pháp trọng điểm của năm nay.
• Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo thu hút sự quan tâm chú ý của báo giới hải ngoại.
Hãng AP Pháp viết, do Trung Quốc đang hạ thấp mức phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu và lôi kéo tăng trưởng kinh tế bằng đầu tư, Báo cáo Công tác Chính phủ đã đề xuất mục tiêu GDP Trung Quốc tăng với mức 7,5% trong năm nay.
Xem tiếp>>
Nghe chương trình
• Bạn có nhận xét thế nào về chuyển nhượng chỉ tiêu sinh con thứ hai
Đại biểu Quối hội Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chí Cao, ông Lý Hưng Hạođã kiến nghị điều chỉnh chính sách kế hoạch hoá gia đình hiện hành, cho phép công dân chuyển nhượng chỉ tiêu sinh con thứ hai. Những người ủng hộ kiến nghị này cho rằng, hiện nay, điều kiện nuôi dưỡng và quyền sinh con không đồng đều. Nhưng cũng có nhiều người phản đối kiến nghị này cho rằng, tuyệt đối không thể chuyển nhượng chỉ tiêu sinh con thứ hai, vì đây không những không phù hợp pháp luật hiện hành, mà còn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề đạo đức.
• Làm thế nào để giải quyết ùn tắc giao thông trong thành phố?
Cùng với sự phát triển của thành phố, tình hình ùn tắc giao thông đã trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu, không những ở Trung Quốc và Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đều đang phải đối mặt với vấn đề này. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một số quan điểm của đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp Trung Quốc về vấn đề này.
Xem tiếp>>
Vedio

• Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11
Xem tiếp>>

• Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc phải tiến hành cải cách thể chế chính trị, đặc biệt phải cải cách chế độ lãnh đạo của Đảng và Chính phủ

• Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% của Trung Quốc không phải là thấp

• Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 bế mạc tại Bắc Kinh

• Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự cuộc họp báo sau bế mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11

• Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự cuộc họp báo sau bế mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11

• Thủ tướng Ôn Gia Bảo: Năm nay là một năm khó khăn nhất và cũng là một năm hy vọng nhất

• Bế mạc Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 11

• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc không có nghĩa là nới lỏng hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ

• Chủ tịch Ngô Bang Quốc và các nhà lãnh đạo khác tham gia thảo luận tại một số Đoàn Đại biểu Quốc hội

• Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh cần phải thiết thực làm tốt công tác cải cách phát triển và ổn định Tây Tạng
Xem tiếp>>
Dự báo chương trình trực tuyến: Ban tiếng Việt CRI phát trực tiếp Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 và bản Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào sáng ngày 5/3.


• Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc chủ trì Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11

• Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trình bày Báo cáo công tác Chính phủ trước Quốc hội

• Các đại biểu Quân Giảo phóng đang nghe Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

• Các đại biểu Quốc hội đang đọc Báo cáo Thủ tướng Chính Phủ

• Các phóng viên lấy tin tại hội trường Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11

• Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11 khai mạc tại Bắc Kinh
Xem tiếp>>
Vài nét về "Quốc hội"
• Các quyền hạn chủ yếu của Quốc hội
• Sự phân biệt giữa chế độ đại hội đại biểu nhân dân với Nhân Đại
• Những hoạt động của đại biểu Quốc hội trong thời gian Quốc hội nghỉ họp
• Tính chất, thành phần, nhiệm kỳ, cơ chế hội nghị và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc
• Chế độ đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc
• Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được sản sinh như thế nào
Xem tiếp>>
Vài nét về "Chính hiệp"
• Vài nét về Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc
• Tính chất, vị thế và các chức năng chủ yếu của Chính hiệp Nhân dân
• Chế độ hợp tác đa Đảng và Chính trị hiệp thương của Trung Quốc
• Kỳ họp thứ nhất của Chính Hiệp và Quốc Hội Trung Quốc khoá 1
Xem tiếp>>
Chuyên đề liên quan