Bài 37 Thuê nhà

 Phát biểu ý kiến
 

Ở Trung Quốc, trước năm 1980, những cụm từ như “mua nhà”, “bất động sản” v.v còn tương đối mới lạ đối với người dân bình thường. Bởi vì lúc đó thực hiện chính sách phân phối nhà ở, mọi người đều ở nhà do đơn vị phân, chỉ cần nộp một ít tiền thuê nhà tượng trưng. Đương nhiên, người ở cũng không có quyền sở hữu đối với nhà của mình. Bắt đầu từ thập niên 90 thế kỷ trước, Trung Quốc đã chấm dứt phân phối nhà ở, và thực hiện chính sách nhà ở thương mại hóa. Hiện nay, “mua nhà” đã trở thành một trong những đề tài mà mọi người quan tâm nhất. Trong số đông người mua nhà, lớp trẻ rất phổ biến, nhất là những người chuẩn bị kết hôn, việc mua nhà hầu như đã trở thành điều kiện tất yếu. Tất nhiên, đối với những gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, việc mua nhà này sẽ dẫn đến việc phụ huynh hai bên phải dốc hết tiền và vợ chồng mới cưới phải gánh vác khoản nợ nặng nề. Mặc dù vậy, đa số người vẫn thích mua nhà mà không thích thuê nhà. Theo quan điểm của họ, xét về lâu dài, mua nhà lãi hơn thuê nhà.