![]() |
|
![]() |
![]() |
Dung-Vâng, rất hoan nghênh, vì dân tộc Động là một dân tộc nhiệt tình hiếu khách, mỗi dịp lễ tết, người dân tộc Động đều tụ tập trên cánh đồng đã thu hoạch xong, cùng đốt lửa trại cùng hát dân ca dân tộc Động để đón khách bốn phương.
Nếu các bạn có thời gian hãy đến quê hương của tôi là huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang Quảng Tây, tin rằng phong cảnh tươi đẹp và nhiệt tình hiếu khách của người dân tộc Động sẽ khiến bạn quên cả lối về nhà.
HV-Cảm ơn lời mời nhiệt tình của Dung Dung, nếu có dịp các bạn hãy đến thăm quê hương của Dung Dung nhé. Vâng, sau đây Hải Vân xin mời quý vị và các bạn làm quen với một bạn dân tộc thiểu số khác, dân tộc của bạn ấy cũng khá đặc biệt. Xin mời bạn Kiều.
Kiều-Xin chào các bạn, tôi là Tô Quân Kiều, tôi là người dân tộc Mu-lao.
BN- Dân tộc Mu-lao, nghe hơi là lạ, Mu-lao có nghĩa là gì?
Kiều- Trong tiếng Mu-lao, Mu-lao có nghĩa là người mẹ.
HV-Ừ, nghe thế đã biết là dân tộc này rất tôn trọng người mẹ, là một dân tộc trọng đạo hiếu.
BN-Tiếng Mu-lao chúc mừng năm mới nói như thế nào?
Kiều: Chúc mừng năm mới (tiếng Mu-lao)
HV-Thế dân tộc Mu-lao có những phong tục đặc sắc gì trong tết Nguyên Đán không?
Kiều-Người Mu-lao cũng đón tết Nguyên Đán, tết gọi là "Đạt Niên". Hoạt động đón tết gần giống với dân tộc Hán, nhưng cũng có đặc sắc riêng của mình. Ví dụ như là sáng mồng một tết cả nhà ăn bánh trôi, cả ngày phải ăn chay, mồng hai cúng thần tài, tham gia hoạt động thể thao và giải trí. Đặc biệt nhất là đến đêm ngày rằm tháng giêng phải đến vườn rau nhà người khác hái trộm vài chiếc lá rau về, nếu không có rau, cũng phải hái một nắm cỏ, gọi là "trộm xanh". Người Mu-lao cho rằng, "Trộm xanh" sẽ mang lại sạch sẽ và bình yên cho gia đình.
BN-Quả là thú vị, thế năm nay anh Kiều có hái được nhiều rau nhà người khác không?
Kiều-Vâng, cũng hái được khá nhiều đấy!
HV-Thế thì may cho anh Kiều quá, như vậy có nghĩa là cả nhà anh sẽ an khang thịnh vượng.
BN-Thế còn dân ca dân tộc Mu-lao có hay không, có hay bằng dân ca của các dân tộc thiểu số khác không?
Kiều-Hay chứ. Dân tộc Mu-lao cũng là dân tộc rất yêu ca hát. Vào đêm giao thừa, cả làng người Mu-lao tụ tập với nhau, ngồi bên lửa trại hồng, uống rượu ca hát. Qua lời ca tiếng hát, Người Mu-lao bày tỏ lòng kính trọng đối với người già, bày tỏ tình yêu thương đối với trẻ em, còn có người già kể câu chuyện cổ xưa cho con cháu, thanh niên trai gái thổ lộ tâm tình. Những ai hát hay nhất, hát lâu nhất thì được tôn trọng nhất, được gọi là "Tú Tài".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |