BN: Kìa bầu trời xanh, mây trắng trôi về, dưới lớp mây trắng là đàn cừu trắng xóa, đàn cừu giống như bạc trắng rắc trên đồng cỏ xanh, rất đáng yêu...
HV: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi Chương trình đặc biệt mừng xuân Tân Mão-Chắp đôi cánh âm nhạc do Hải Vân và Bích Ngọc chủ trì. Các bạn đang nghe là dân ca dân tộc Mông Cổ:Mục Ca. Dân tộc Mông Cổ từ xưa đến nay được tôn vinh là "dân tộc âm nhạc, dân tộc thơ ca", dân ca được chia làm hai loại "Trường điệu" , làn điệu dài và "Đoản điệu", làn điệu ngắn. Bài Mục Ca vừa rồi là bài hát điển hình trong Trường điệu.
BN:"Trường điệu", Bích Ngọc có biết đến, Trường điệu và Hu-mai dân tộc Mông Cổ đã được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể thế giới.
HV: Đúng rồi. Trường điệu dân tộc Mông Cổ là một hình thức diễn xướng mang đậm đặc trưng văn hóa du mục. Làn điệu du dương, âm sắc ngân nga với các cung bậc phong phú, tiết tấu tuyệt vời đến mức không thể diễn đạt bằng lời thực sự làm đắm say lòng người. Có người nói trường điệu là thứ âm nhạc trong dòng máu người Mông Cổ, là thứ âm nhạc gần gũi với thiên nhiên nhất, là sự giao lưu trực tiếp giữa tâm hồn với tâm hồn.
BN:Ngoài Trường điệu Mông Cổ ra, trên thảo nguyên còn có một phương thức diễn xướng cổ truyền càng thần kỳ hơn, đó chính là Hu-mai, được tôn vinh là âm nhạc thiên nhiên.
HV:Hu-mai là một loại hình nghệ thuật "giọng họng", đã tồn tại hơn nghìn năm. Sự thần kỳ của giọng hát này là ở chỗ áp dụng kỹ xảo âm thanh đặc biệt, một người có thể hát hai bè cùng lúc, hình thành nghệ thuật hát bè rất hiếm thấy.
BN: Sau đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức thứ âm thanh thiên nhiên thần kỳ, tuyệt diệu: Làn điệu Hu-mai.
HV:Quý vị và các bạn thính giả thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi Chương trình đặc biệt mừng xuân Tân Mão-Chắp đôi cánh âm nhạc do Hải Vân và Bích Ngọc chủ trì. Sau khi thưởng thức âm thanh thiên nhiên trên thảo nguyên, chúng ta hãy đến Tân Cương, quê hương của ca múa nhạc thưởng thức dân ca Tân Cương nhé.
BN: Hay quá. Dân ca Tân Cương cũng rất hay, cứ nói đến dân ca Tân Cương là Bích Ngọc nghĩ ngay đến những bài hát nổi tiếng như là Hãy vén lên tấm mạng che mặt của em, A-la-mu-han, Cô gái ở Đạt Bản Thành v.v.
HV: Vâng. Tân Cương nằm ở miền tây bắc Trung Quốc, đất rộng bao la, có 13 dân tộc tập trung sinh sống như dân tộc Uây-ua, dân tộc Ca-dắc v.v. Dân ca các dân tộc Tân Cương làn điệu du dương, tiết tấu sôi nổi, kết cấu quy củ cân đối, phong cách vui nhộn, rất hấp dẫn.
BN: Đúng đấy, nhưng BN cảm thấy dân ca Tân Cương pha chút phong cách của âm nhạc A-rập.
HV: BN nói đúng, dân ca Tân Cương chịu sự ảnh hưởng của văn hóa truyền thống đạo Hồi Trung Á, cho nên pha chút phong cách của âm nhạc A-rập. Trong đó có rất nhiều dân ca là kết hợp với điệu múa, có phong cách vui nhộn, dí dỏm.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |