• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nổi bật

    • Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh APEC-Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất đẩy nhanh thúc đẩy tiến trình Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP)
    Tin bài
    • Trung Quốc trở thành thị trường trái phiếu lớn thứ ba thế giới
    • Tổng thống Ô-ba-ma tái khẳng định hoan nghênh Trung Quốc trỗi dậy nhận được tràng pháo tay dài của các lãnh đạo doanh nghiệp
    • Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần thứ 22 diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
    • Hội nghị cấp cao Doanh nghiệp APEC bế mạc
    • Các học giả APEC hội thảo cơ chế hội nhập khu vực APEC tại Bắc Kinh
    • Khu vực Thương mại tự do Trung-Hàn đã kết thúc đàm phán thực chất
    • Trung Quốc cả thảy có 9 triệu 676 nghìn 700 thương hiệu được đăng ký-12 năm liền đứng đầu thế giới
    • Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 khai mạc tại Bắc Kinh
    • Diễn đàn APEC là cơ hội tổng kết thành tích và hướng tới tương lai
    • Quan chức APEC: Phát triển ngành dịch vụ mang tính sáng tạo đổi mới cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển bền vững của khu vực châu Á-Thái Bình Dương
    More>>
    Phát biểu cấp cao
    • Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vận Sơn: Cải cách trở thành giai điệu chính của "Hai kỳ họp"
    • Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang: Năm nay sẽ thúc đẩy và thực hiện các biện pháp cải cách từ chế độ pháp luật
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện sẽ thu được hiệu quả miễn là kiên trì bền bỉ
    • Chủ tịch Tập Cận Bình: Không thể để tài sản nhà nước biến thành cơ hội vụ lợi bất chính trong làn sóng cải cách
    • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về sâu sắc cải cách toàn diện: Cải cách là để cho người dân có cuộc sống tốt hơn
    Sự kiện lớn
    • Các biện pháp cải cách quan trọng mà Trung Quốc b từ sau Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18

    Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 diễn ra năm 2013 nêu ra, mục tiêu chung cải cách sâu sắc toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống và năng lực quản lý đất nước. Đến năm 2020, giành được thành quả mang tính quyết định trong cải cách lĩnh vực quan trọng và khâu then chốt, hình thành hệ thống cơ chế chế độ hoàn bị, khoa học quy phạm, vận hành hữu hiệu, khiến cơ chế các mặt chín chắn hơn định hình hơn.

    Ngày 19 tháng 1 năm 2014, trang web Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa công bố "Một số ý kiến của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc về cải cách sâu sắc toàn diện nông thôn tăng nhanh thúc đẩy hiện đại hoá nông nghiệp". Nội dung chính bao gồm: Hoàn thiện hệ thống đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng cường chế độ hỗ trợ bảo hộ nông nghiệp, xây dựng cơ chế hiệu quả lâu dài phát triển bền vững nông nghiệp, cải cách sâu sắc chế độ đất đai nông thôn, xây dựng hệ thống kinh doanh nông nghiệp kiểu mới, tăng nhanh đổi mới chế độ tài chính nông thôn, kiện toàn cơ chế thể chế nhất thể hoá phát triển thành thị và nông thôn và cải thiện cơ chế quản lý thôn làng......

    • Trung Quốc mạnh bước trên con đường sâu sắc cải cách toàn diện

    Việc ban hành dồn dập các biện pháp cải cách về thuế và tài chính nhằm "tiếp máu" cho kinh tế thực. Thuế doanh thu của các ngành vận tải đường sắt, bưu chính và viễn thông-thông tin được đưa vào phạm vi thí điểm thuế giá trị gia tăng; biên độ thả nổi tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ cũng từ 1% mở rộng tới 2%; thuế tài nguyên than đá cũng từ tình theo khối lượng chuyển sang tính theo gía; và khởi động thí điểm thành lập ngân hàng dân doanh. Ngày 30/6, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét thông qua "Phương án chung về sâu sắc cải cách thể chế tài chính và thuế", quyết định trọng điểm đẩy mạnh cải cách về các mặt như cải tiến chế độ quản lý ngân sách, sâu sắc cải cách chế độ thuế, điều chỉnh mối quan hệ tài chính giữa Trung ương và chính quyền địa phương, v.v.

    Là tuyến đầu cải cách của cả nước, Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải thúc đẩy sáng tạo về chế độ, xoay chuyển triệt để tư duy về ưu đãi chính sách trước đây. Tính đến cuối tháng 8 đã có hơn 12.000 doanh nghiệp mới được thành lập trong Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải, vượt tổng số doanh nghiệp thành lập trong 20 năm tại Khu ngoại quan tổng hợp Thượng Hải trước đó. Việc quản lý vốn nước ngoài thâm nhập trước đó có hơn 1.000 hạng mục phê duyệt, nhưng sau khi thi hành danh mục không khuyến khích năm ngoái, đã giảm xuống còn 190 hạng mục, năm nay lại giảm xuống còn 139 hạng mục. Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài cảm nhận sâu sắc việc này, Tổng Giám đốc Công ty Dược Điển Mỹ khu vực Trung Hoa Hồ Giang Bân cho biết thời gian thông quan của sản phẩm công ty chúng tôi gần như đã rút ngắn một nửa, giá thành nhập khẩu giảm 25%.