• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh APEC-Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất đẩy nhanh thúc đẩy tiến trình Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP)

    2014-11-11 15:21:32     cri

    Tuần Hội nghị APEC Bắc Kinh ngày 11/11 đã bước vào đỉnh cao, Hội nghị Thượng đỉnh APEC đã chính thức diễn ra bên hồ Nhạn Thê dưới chân núi Yên Sơn. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Binh đã chủ trì hội nghị giai đoạn một. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất dốc sức đẩy nhanh tiến trình thành lập Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), sớm biến tương lai ước mơ thành hiện thực.

    Là Hội nghị cấp bậc cao nhất của APEC, Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra sau cùng bên hồ Nhạn Thê hôm nay cũng được giới bên ngoài quan tâm nhất. Năm nay là kỷ niệm 25 năm thành lập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch Tập Cận Bình khi chủ trì hội nghị giai đoạn một đề xuất, khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm thế nào tháo gỡ rủi ro mảnh vỡ hợp tác kinh tế khu vực, làm thế nào mưu cầu động lực tăng trưởng mới thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính quốc tế, làm thế nào giải quyết thắt nút cổ chai huy động vốn đối mặt với xây dựng kết nối, cần các thành viên APEC đi sâu cân nhắc và tích cực ứng phó. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

    "Đứng trước tình hình mới, chúng ta cần đi sâu thúc đẩy nhất thể hoá kinh tế khu vực, dốc sức thúc đẩy tiến trình Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), làm rõ mục tiêu, định hướng, lộ trình, sớm biến tương lai ao ước thành hiện thực, thực hiện cơ chế nhất thể hoá mở cửa cao độ xuyên hai bờ Thái Bình Dương. Chúng ta cần ra sức thúc đẩy cải cách và đổi mới, chúng ta cần tăng nhanh hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo dựng bố cục kết nối đa phương hoá, đa dạng hoá."

    Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần này có ba chủ đề chính là thúc đẩy nhất thể hoá kinh tế khu vực; thúc đẩy đổi mới phát triển, cải cách và tăng trưởng kinh tế; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối da phương hoá, đa dạng hoá. Phân tích nêu rõ, đối với tất cả các nền kinh tế APEC, nhất thể hoá kinh tế khu vực là định hướng phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau này, kết nối là cơ sở phát triển, còn đổi mới phát triển và cải cách là động lực phát triển mới .

    Hai ngày trước, Chủ tịch Tập Cận Bình khi dự Hội nghị Cấp cao lãnh đạo Công Thương APEC đã nêu ra "Phương án Trung Quốc" về "Giấc mơ châu Á-Thái Bình Dương", còn tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ngày 11/11, "Phương án Trung Quốc" lại có thêm nội dung phong phú hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cần cùng tạo dựng quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương tin cậy lẫn nhau, bao dung, hợp tác, cùng thắng. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

    "Đối tác có nghĩa là 'một hảo hán ba người giúp', cùng làm việc tốt, việc lớn. Chúng ta cần xây dựng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) thành mặt bằng cơ chế thúc đẩy nhất thể hoá, mặt bằng chính sách tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mặt bằng mở cửa phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, mặt bằng phát triển sâu sắc hợp tác kinh tế và kỹ thuật, mặt bằng thúc đẩy nối liền kết nối. Tôi xin tuyên bố tại đây, Trung Quốc sẽ quyên góp 10 triệu USD dùng vào hỗ trợ xây dựng cơ chế và năng lực Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, triển khai hợp tác thiết thực trong mọi lĩnh vực".

    Chủ tịch Tập Cận Bình còn tuyên bố, ba năm tới, Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp 1.500 suất đào tạo cho các thành viên đang phát triển của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, dùng vào dự án xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

    Hội nghị Thượng đỉnh APEC ngày 11 diễn ra trong hai giai đoạn. Được biết, các bên hữu quan sẽ thông qua nhiều văn kiện thành quả sau hội nghị.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>