Kể từ Đại hội XVIII, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa quản lý đất nước theo pháp luật và quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện vào bố cục chiến lược “Bốn toàn diện”, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý đất nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng tư duy pháp trị như thế nào trong công tác quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện? Để giải đáp vấn đề này, chúng tôi trân trọng mời GS.TS. Phạm Văn Đức, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam viết bài bình luận nhan đề “Trung Quốc gắn tư duy pháp trị vào trong công tác quản lý Đảng nghiêm minh”.
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, khi cơ hội phát triển song hành cùng thách thức, nhu cầu đối thoại giữa các nền văn minh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Công nghệ hiện đại mở rộng biên giới giao tiếp, nhưng cũng có thể gia tăng va chạm về giá trị, mô hình phát triển và bản sắc văn hóa. Trên nền thực tiễn này, Sáng kiến Văn minh Toàn cầu do Trung Quốc đề xuất đã đem lại một “khung tham chiếu” quan trọng giúp thế giới suy ngẫm về cách chung sống hài hòa trong sự đa dạng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu bài viết của TS. Phan Thanh Hả, Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia, Phó chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế, về Sáng kiến văn minh toàn cầu và ý nghĩa đối với việc tôn trọng sự đa dạng văn minh thế giới.
Trong bối cảnh cục diện toàn cầu biến đổi sâu sắc và làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội, đổi mới khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng cốt lõi định hình lại cạnh tranh toàn cầu và quyết định tương lai phát triển của các quốc gia. Giai đoạn “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” sắp tới đánh dấu Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao thông qua đổi mới khoa học và công nghệ một cách có hệ thống. Sự chuyển hướng chiến lược này không chỉ bắt nguồn từ nhu cầu nội tại của chính Trung Quốc, mà còn mang theo sứ mệnh đóng góp trí tuệ cho sự phát triển toàn cầu. Đối với Việt Nam đang bước vào thời kỳ đột phá về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, thì việc thấu hiểu logic sâu xa và kinh nghiệm thực tiễn của con đường phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc có giá trị tham khảo hết sức quan trọng.
Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XX đã thông qua Kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong xây dựng Quy hoạch “5 năm lần thứ 15” về phát triển kinh tế và xã hội, vạch ra một bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới. Trong khi đó, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở giai đoạn chuẩn bị quan trọng, Đại hội lần này sẽ dẫn dắt Việt Nam bước sang kỷ nguyên phát triển mới. Là hai quốc gia xã hội chủ nghĩa, hai nước có chung quan niệm phát triển, nên PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu, Nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản Việt Nam, nhận định rằng trong các kế hoạch phát triển của hai nước, quan điểm phát triển chung “lấy người dân làm trung tâm” là rõ ràng và là nền tảng vững chắc để hai nước học hỏi lẫn nhau và cùng tiến bộ trên con đường hiện đại hóa của mỗi nước.