Trong những năm gần đây, du lịch băng tuyết đã tạo nên cơn sốt bùng nổ tại Trung Quốc. Mỗi dịp mùa đông về, các nơi có ưu thế về băng tuyết tự nhiên ở Trung Quốc lại tới tấp ban hành nhiều chính sách mới nhằm thu hút tiêu dùng du lịch và kích cầu kinh tế địa phương. Dưới sự thúc đẩy của việc đăng cai Olympic mùa Đông và Paralympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, hoạt động du lịch - thể thao băng tuyết ở Trung Quốc đã thu hút lượng lớn người dân tham gia, từ đó cho đến nay, tham gia các hoạt động du lịch - thể thao băng tuyết mùa đông đã trở thành làn sóng đam mê tại khắp nơi Trung Quốc. Từ Tân Cương ở miền Tây Bắc xa xôi giàu tài nguyên băng tuyết đến vùng Đông Bắc lạnh giá cùng nguồn tài nguyên băng tuyết tự nhiên dồi dào, cho đến Quảng Châu, Thâm Quyến, v.v., ở miền Nam với những công trình thể thao băng tuyết nhân tạo, v.v., tất cả đã tạo nên một phong trào thể thao băng tuyết mạnh mẽ trên khắp cả nước Trung Quốc.
Tỉnh lớn về kinh tế là “hòn đá dằn” ổn định vững chắc nền tảng cơ bản của kinh tế Trung Quốc và là “đầu tàu” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ ngày 10-11/12, Hội nghị Kinh tế Trung ương Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh, trong khi bố trí công tác kinh tế sang năm, Hội nghị một lần nữa chỉ rõ “ủng hộ tỉnh lớn về kinh tế gánh vác trọng trách”.
Trong hai ngày 10/12 và 11/12, Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Là hội nghị quan trọng định hướng công tác kinh tế Trung Quốc trong năm tới, hội nghị lần này đã phát đi tám tín hiệu chính sách lớn. Trong đó, tín hiệu lớn thứ hai là đề xuất “đầu tư vào con người”, thúc đẩy nâng cấp quan niệm phát triển.
Năm 2025 là năm mà tình hình thế giới và Trung Quốc đối diện với nhiều thách thức. Đây cũng là năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm lần 14, và là một năm có ý nghĩa to lớn trong quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc. Trong năm vừa qua, kinh tế Trung Quốc đã vượt qua những khó khăn nào, bằng giải pháp gì và đạt được kết quả ra sao? Triển vọng năm 2026 như thế nào? Mới đây, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã mời PGS.TS. Dương Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) bình luận và làm rõ những vấn đề trên.
Ngày 18/12, Cảng Thương mại Tự do Hải Nam chính thức đi vào hoạt động theo cơ chế khép kín trên toàn đảo, một bước tiến quan trọng hướng tới trở thành "cửa ngõ quan trọng dẫn đầu mở cửa của Trung Quốc trong thời đại mới".
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi yếu ớt, chủ nghĩa bảo hộ thương mại ngóc đầu dậy, chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp đối mặt với tái cấu trúc, Cảng Thương mại Tự do Hải Nam đi vào hoạt động theo cơ chế khép kín càng có ý nghĩa đặc biệt.