Hoa: Năm 2004, Liên đoàn Múa Thế giới đặc biệt tổ chức lễ kỷ niệm, khẳng định cống hiến và thành tựu của ông Lâm Hoài Dân đối với làng múa Đài Loan nói riêng và làng múa thế giới nói chung.
Nghĩa: Nói đến đặc sắc của Đoàn múa Vân Môn, trước tiên phải nói đặc điểm đặc sắc nhất là dùng múa hiện đại thể hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Hoa: Vâng, đúng là như chị Lê Quyên nói, Đoàn múa Vân Môn là một đoàn múa rất coi trọng thể hiện nét truyền thống Trung Hoa. Chẳng hạn, tên của đoàn múa cũng mang đậm đặc sắc truyền thống Trung Hoa. Truyền thuyết kể rằng, trong thời đại Hoàng Đế cách đây 5000 năm trước, Đại Dung biên đạo hai tác phẩm múa tên là Vân Môn, tương truyền đây là điệu múa cổ xưa nhất của Trung Quốc.
Nghĩa: Nhìn lại lịch sử của Đoàn múa Vân Môn, chúng ta có thể phát hiện được, Đoàn múa Vân Môn là nhằm tìm lại con đường phù hợp với múa Trung Quốc.
Hoa: Cũng chính vì mục đích này, kể từ thập niên 90 của thế kỷ 20, ông Lâm Hoài Dân yêu cầu các diễn viên trong đoàn phải học tập kiểu thổ nạp hô hấp, tĩnh tọa, còn mời cụ già dạy Thái Cực Quyền, đến năm 2000 còn tăng thêm nội dung luyện tập thư pháp.
Nghĩa: Các nội dung luyện tập này đúng là không giống so với các đoàn múa khác. Ban đầu, các diễn viên múa trong đoàn đều không thật hài lòng, nhưng cũng kỳ lạ thay, dần dần, các diễn viên không những quen, mà còn thích những nội dung luyện tập này.
Hoa: Về nguyên nhân các diễn viên thay đổi thái độ, ông Lâm Hoài Dân từng giải thích rằng, có lẽ là vì gien của người Trung Quốc, dù về thân thể hay về khả năng thẩm mỹ, người Trung Quốc càng ngiêng về văn hóa truyền thống.
Nghĩa: Đa số tác phẩm múa của Đoàn múa Vân Môn trong thời kỳ đầu là cải biên từ Kinh Kịch hoặc văn học cổ điển, chẳng hạn, tác phẩm múa "Bạch Xà Truyện" công diễn từ năm 1975, tác phẩm múa "Hồng Lâu Mộng" công diễn từ năm 1983 và tác phẩm múa "Cửu Ca" công diễn từ năm 1994.
Hoa: Nhưng mà kể từ khi tác phẩm múa "Ca khúc của người lang thang" công diễn từ năm 1994, các tác phẩm múa của Đoàn múa Vân Môn càng chú trọng hơn phong cách biểu hiện, tiết tấu và phương pháp "hít thở" của diễn viên.
Nghĩa: Ông Lâm Hoài Dân cho biết, tác phẩm múa "Ca khúc của người lang thang" là tác phẩm ông yêu thích nhất. Ngày 1 và 2 tháng 4 vừa qua, tác phẩm múa này vừa ra mắt khán giả Bắc Kinh tại Nhà hát lớn Quốc gia Trung Quốc.
Hoa: Thế thì tại sao ông Lâm Hoài Dân yêu thích nhất tác phẩm múa "Ca khúc của người lang thang"? Có lẽ là vì tác phẩm múa "Ca khúc của người lang thang" do ông biên đạo đã mở đầu "thời kỳ tinh thần phương Đông" của Đoàn múa Vân Môn, có lẽ cũng là vì tác phẩm múa này đã khiến diễn viên múa trong đoàn bắt đầu tĩnh tọa—nội dung tu luyện hàng ngày.
Nghĩa: Tác phẩm múa "Ca khúc của người lang thang" đã biểu diễn ở 52 thành phố của 18 nước, nhưng chưa đến biểu diễn ở Nội địa Trung Quốc. Sau đây, trong làn điệu dân ca Gru-di-a, Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu tường tận câu chuyện của tác phẩm múa này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |