Sảnh Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - “Đại sứ quảng bá hàng đầu” của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022

20-01-2021 14:35:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 18/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến khảo sát công tác trù bị Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh. Từ khi xin đăng cai đến trù bị tổ chức Thế vận hội, những yếu tố Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông thường xuyên xuất hiện trong lịch làm việc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chủ tịch Tập Cận Bình thậm chí được bạn bè quốc tế gọi là “Đại sứ quảng bá hàng đầu” của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, Sảnh Hoa xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu Chủ tịch Tập Cận Bình làm thế nào quảng bá Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - “Đại sứ quảng bá hàng đầu” của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022_fororder_2

Trong thời gian thành phố Bắc Kinh xin đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa Đông, nhận lời mời của Tổng thống Nga Pu-tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Sochi, Nga, Chủ tịch đã phá thông lệ ngoại giao và trở thành nguyên thủ quốc gia Trung Quốc đầu tiên tham dự lễ khai mạc giải thi thể thao quy mô lớn được tổ chức ở nước ngoài. Tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Thomas Bach: “Tại Trung Quốc, thể thao băng tuyết không tiến vào Sơn Hải Quan. Nếu các dự án băng tuyết được quảng bá trong Sơn Hải Quan, dự tính có thể thu hút càng nhiều người trong số 200-300 triệu người dân tham gia, để thắp sáng ngọn đuốc thể thao băng tuyết Trung Quốc”. Khiến càng nhiều người tham gia vào các môn thể thao băng tuyết là ý nghĩa của tinh thần Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông, cũng là một trong những ý nghĩa trù bị Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh của Trung Quốc.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - “Đại sứ quảng bá hàng đầu” của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022_fororder_4

Trong ngày chính thức xin đăng cai tổ chức Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh---ngày 31/7/2015, Đoàn đại biểu xin đăng cai tổ chức Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh đưa ra trình bày cuối cùng. Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân ghi hình, giọng nói trầm ấm mạnh mẽ vang lên khắp hội trường, “Tôi xin thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, bày tỏ với các ủy viên, các bạn có mặt tại đây sự ủng hộ kiên định nhất việc Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông năm 2022”. “Nhân dân Trung Quốc mong đợi cơ hội này, tôi tin rằng, nếu các bạn lựa chọn Bắc Kinh, nhân dân Trung Quốc chắc chắn sẽ tổ chức một Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông tuyệt vời, phi thường, xuất sắc”. Sự ủng hộ kiên định nhất, cam kết kiên định nhất, khiến cả thế giới ghi nhớ sâu sắc. Khi Chủ tịch Bach mở dần phong bì có kết quả, đọc nhẹ hai chữ “Bắc Kinh”, cả hội trường đã sôi nổi lên, Trung Quốc cũng sôi nổi lên.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - “Đại sứ quảng bá hàng đầu” của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022_fororder_1

Bắc Kinh cũng trở thành thành phố vừa tổ chức Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Hè và Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông trong lịch sử. Sau khi thành công xin đăng cai Thế vận hội, công tác trù bị Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông xuất hiện ngày càng nhiều trong lịch làm việc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Dữ liệu cho thấy: Trong hơn 7 tháng ngắn ngủi, Chủ tịch Tập Cận Bình từng 5 lần đưa ra chỉ thị cho Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022. “Trù bị tốt Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh” được ghi vào Báo cáo công tác Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - “Đại sứ quảng bá hàng đầu” của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022_fororder_4

Tháng 1 năm 2017, trong chuyến thăm Thụy Sĩ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặc biệt đến thăm Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, tại Bảo tàng Ô-lim-pích quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình được mời lên bục trao chức vô địch. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Thomas Bach cho biết, “Tôi thực sự rất mong trao tấm huy chương vàng cho Chủ tịch Tập Cận Bình, về mặt thúc đẩy phong trao thể thao Ô-lim-pích, Chủ tịch Tập Cận Bình xứng đáng là nhà vô địch”.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - “Đại sứ quảng bá hàng đầu” của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022_fororder_3

Thể thao là ngôn ngữ ngoại giao có sức mạnh độc đáo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Xem thi đấu bóng rổ giải NBA tại hiện trường ở Mỹ, thể hiện kỹ thuật đá bóng trước mọi người tại Ai-len, hẹn Tổng thống Pu-tin tại sân khúc côn cầu trên băng, v.v., trong các hoạt động ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên truyền đi tình hữu nghị và thiện chí của Trung Quốc với thế giới bằng thể thao - ngôn ngữ thông dụng của toàn nhân loại.

Chủ tịch Tập Cận Bình từng gửi lời nhắn nhủ tới vận động viên trẻ các môn thể thao băng tuyết Trung Quốc: “Thiếu niên mạnh thì Trung Quốc mạnh, thể thao mạnh thì Trung Quốc mạnh, cần phải mạnh lên. Do vậy, các môn thể thao băng tuyết nhất định phải được triển khai toàn diện, mong các bạn cố gắng về việc này”. Dưới sự nhắn nhủ và thúc đẩy của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc tràn đầy văn hoá Ô-lim-pích mùa đông, thể thao mùa đông mang tính quần chúng được triển khai rộng rãi, thi đấu thể thao băng tuyết thực hiện nhiều đột phá. Trong Trong Báo cáo xin đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông, Trung Quốc đã cam kết, sau khi đăng cai thành công, Trung Quốc sẽ thực hiện mục tiêu “300 triệu người tham gia thể thao băng tuyết”. Chúng ta có thể dự kiến, nhờ cơ hội tổ chức Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông, Trung Quốc đã thúc đẩy việc quảng bá thể thao băng tuyết, sẽ khiến ngôn ngữ thể thao giữa người dân Trung Quốc và thế giới ngày càng phong phú và đa nguyên.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập