• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người kinh doanh biên mậu Trung-Việt mong đợi thời điểm được hưởng chính sách ưu đãi Khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN

    2013-07-31 16:24:52     cri
    Lệ Quyên (LQ) – Thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi đi quá nhanh, lại đến giờ LQ được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện.

    La Thành(LT)  – LT xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – Các bạn thân mến, trong tiết mục này hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Tôi mong đợi thời điểm được hưởng chính sách ưu đãi Khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN – Phỏng vấn ông Hoàng Lãng Hoa Tổng Giám đốc hãng Thương mại Việt Hoa, Lộng Hoài, Bằng Tường, Quảng Tây.

    LT- Sau đó là bài: Việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược đã mở ra trang mới cho hợp tác giữa Trung Quốc--ASEAN

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, ông Hoàng Lãng Hoa là thành viên trong một gia tộc đã mở nhiều xưởng đồ điện tại tỉnh Quảng Đông. Nhiều năm về trước, để mở mang thị trường ông đã đến Bằng Tường, Quảng Tây tìm hiểu tình hình biên mậu Trung – Việt. Tận mắt chứng kiến sự sôi động của hoạt động biên mậu cùng với một khối lượng cơ hội thương mại dồi dào, ông đã quyết định trụ chân ở đây triển khai dịch vụ.

    LT – Qua hơn 10 năm vật lộn, giờ đây với tư cách là Tổng Giám đốc hãng Thương mại Việt Hoa, Lộng Hoài, Bằng Tường, Quảng Tây, ông Hoàng Lãng Hoa đã đạt mức thu nhập trên 10 triệu tệ, trở thành một doanh nhân thành công trong việc kinh doanh biên mậu Trung – Việt.

    LQ – Ông Hoàng Lãng Hoa chủ yếu kinh doanh các loại đồ điện và thiết bị quạt gió gia dụng xuất sang Việt Nam. Năm xưa khi ông mang theo những sản phẩm được sản xuất từ những xưởng của gia tộc thì đã giành được thành công, điều đó khiến cho ông kiên định lòng tin trụ chân trên mảnh đất này để thi thố tài năng của mình.

    LT – Khác với phưng thức kinh doanh của người thường, ông Hoàng Lãng Hoa cho rằng, vừa phải khai thác thị trường lại không thể cứ khăng khăng chỉ biết bám vào chợ biên mậu.

    LQ - Thế là ông đã mời phiên dịch và đích thân đi khảo sát tình hình thị trường các địa phương Việt Nam. Vì vậy, nên nếu có người hỏi ông đã đi thăm Việt Nam bao nhiêu lần thi ông thật sự không còn nhớ rõ được đã đi bao nhiêu lần.

    LT – Ông Hoàng Lãng Hoa đã đưa 5-6 chục loại sản phẩm khác nhau tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Do chất lượng sản phẩm ưu việt, giá cả lại phù hợp, nên ông đã giành được sự chấp nhận của thị trường.

    LQ – Ông Hoa hết sức chú trọng khâu hậu mại trong kinh doanh và thường xuyên gọi điện thoại, thậm chí đến tận nhà bạn hàng Việt Nam để tìm hiểu và trao đổi tình hình. Ông thường hỏi han rất cặn kẽ những vấn đề liên quan đến chất lượng, kiểu dáng, nắm bắt thị hiếu của khách hàng đối với sản phẩm mới, kịp thời đưa những thông tin về nhu cầu sản phẩm của khách cho xưởng sản xuất, nhằm tăng cường ý thức đổi mới và nâng cao chất lựng sản phẩm.

    LT – Giờ đây, ông đã lập các chi nhánh công ty tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mời hàng chục nhân viên địa phương cùng quản lý dịch vụ.

    LQ – Đến nay, ông Hoàng Lãng Hoa không chỉ tậu nhà cửa và gian hàng tại Bằng Tường, mà còn tậu được biệt thự ở Quảng Đông nơi quê hương, mỗi lúc rảnh rỗi là ông lại về quê nghỉ một thời gian ngắn.

    LT – Năm sáu năm về trước, vợ ông Hoa cũng cùng chồng từ Quảng Đông đến Bằng Tường giúp ông quảng lý công việc của hãng và chăm nom việc ăn nghỉ cho chồng,

    LQ – Ba đứa con của ông bà thì thiếp tục việc học hành của mình ở quê hương Quảng Đông, hàng năm vào dịp nghỉ hè lại đến Bằng Tường đoàn tụ với cha mẹ.

    LT – Ông Hoàng Lãng Hoa rất lạc quan đối với thị trường ASEAN. Ông nói, ban đầu chính sách biên mậu ưu đãi hấp dẫn đã giúp ông đến với Bằng Tường,

    LQ – Giờ đây, nhân tố thu hút ông lại là một thị trường ASEAN khổng lồ với 1,9 tỷ dân, mức GDP tiếp cận 6.000 tỷ USD và tổng mức thương mại đạt 4.500 tỷ USD.

    LT – Việc xây dựng thành công Khu mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN đã đem lại những thay đổi rõ rệt cho dịch vụ biên mậu Trung – Việt.

    LQ – Trên các cửa khẩu biên giới Trung – Việt dòng người càng thêm tấp nập, dịch vụ thương mại càng thêm sôi động, thị trường càng mở rộng hơn nữa.

    LT – Ông Hoàng Lãng Hoa cho phóng viên biết: Buổi đầu đến Bằng Tường, chỉ có vài công ty kinh doanh sản phẩm thiết bị quạt gió, giờ đây đã có đến trên 10 công ty, hơn nữa doanh số cũng không ngừng tăng lên".

    LQ – Trước đây, thị trường hàng hóa của ông Hoàng Lãng Hoa chủ yếu tập trung tại Việt Nam, còn giờ đây thì dịch vụ ông đã mở rộng tới Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và các nước ASEAN khác.

    LT – Ông Hoàng Lãng Hoa rất quan tâm các chính sách hữu quan của Khu mậu dịch tự do và gửi gắm nhiều hy vọng vào những chính sách mang tính ưu đãi của Khu mậu dịch này.

    LQ – Ông nói, tiếc rằng, những mặt hàng mà ông kinh doanh còn chưa vào diện được hưởng chính sách thuế quan 0% của Khu mậu dịch tự do. Giờ đây, chỉ có những mặt hàng, như: Hoa trái và nông sản phẩm là được hưởng chính sách này, do đó, dịch vụ của những mặt hàng này cũng hết sức sôi nổi.

    LT – Cũng do chính sách ưu đãi này, nên có nhiều người trước đây kinh doanh các mặt hàng khác nay cũng chuyển sang kinh doanh hàng nông phẩm và cây trái.

    LQ – Ông cho rằng, dịch vụ thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN ngày càng chặt chẽ, tương lai phát triển ngày càng rộng mở.

    LT – Khi trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Lãng Hoa cảm khái nói, khi đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh biên mậu Trung – Việt ông mới ngoài 20 tuổi, giờ đây đã ngoài 40. Có thể nói, tuổi thanh xuân của tôi đã gửi lại trên mảnh đất này.

    LQ – Ông nói, tôi mong đợi thời điểm được hưởng chính sách ưu đãi Khu mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN.

    LT – Trên đây, LQ và LT vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Tôi mong đợi thời điểm được hưởng chính sách ưu đãi Khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN – Phỏng vấn ông Hoàng Lãng Hoa Tổng Giám đốc hãng Thương mại Việt Hoa, Lộng Hoài, Bằng Tường, Quảng Tây.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>