Ngoài ra, đồng chí Cao Đức Khả nguyên là Tổng lãnh sự của TQ tại thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách biên soạn phần giới thiệu về miền Nam. Đồng chí Trương Gia Tường từng làm phóng viên của Tân Hoa xã TQ tại VN trong nhiều năm nên đã cung cấp nhiều tấm ảnh về đất nước và con người VN.
Đất nước VN non xanh nước biếc với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tài nguyên phong phú, là một đất nước "Rừng vàng biển bạc" đúng như tên cuốn sách mà chúng tôi đã biên soạn. VN có thủ đô Hà Nội cổ kính, có thành phố Hồ Chí Minh trẻ trung và hiện đại, có thành phố Huế một trong những di sản văn hóa thế giới, Vịnh Hạ Long kỳ quan của thế giới và rất nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp".
LQ – Các bạn thân mến, tuy hiện nay đồng chí Tề Kiến Quốc giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Hội đồng Liên lạc Hội Quan chức Ngoại giao, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Châu Á- Thái Bình Dương và Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung – Việt, nên công việc rất bận rộn, nhưng đồng chí vẫn dành thời gian để biên soạn cuốn sách này, đồng chí nói:
< tiếng động 2 >
LT – "Tôi mong thông qua cuốn sách này có càng nhiều người TQ đến VN tham quan du lịch, cũng thông qua sự giao lưu giữa nhân dân hai nước tăng cường tình hữu nghị và hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước".
< nhạc cắt >
LQ – Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Cao Đức Khả nguyên là Tổng Lãnh sự TQ tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đảm nhiệm chức Ủy viên Ban Chấp hành, Thẩm viên Hội đồng Liên lạc cựu Quan chức Ngoại giao TQ và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Trung – Việt. Do đã từng công tác ở VN trong nhiều năm, nên phong cảnh tươi đẹp cũng như đất nước và con người VN đã để lại cho đồng chí ấn trượng sâu sắc, tuy nay đã nghỉ hưu nhưng đồng chí vẫn không ngừng làm rất nhiều công việc để đóng góp sức mình cho mối tình hữu nghị Trung – Việt. Đồng chí Cao Đức Khả cho biết, đồng chí biên soạn cuốn sách này với một tình cảm yêu mến và tình hữu nghị đối với nhân dân VN. Đồng chí nói:
< tiếng động >
"Cuốn sách "Rừng vàng biển bạc – Đất nước Việt Nam" là một trong những cuốn sách trong bộ sách "Quan chức Ngoại giao hướng dẫn bạn đi thăm thế giới". Qua cải cách mở cửa trong nhiều năm, cuộc sống của người dân TQ không ngừng nâng cao, ngày càng có nhiều người TQ đi ra nước ngoài tìm hiểu thế giới muôn màu muôn vẻ, nên việc ra mắt độc giả của bộ sách này đã đáp ứng nhu cầu của độc giả mong muốn mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến cũng như làm kinh tế khi họ đi ra nước ngoài.
Việt Nam là nước láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải với TQ, mối tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước được truyền từ đời này sang đời khác, người dân đi lại mật thiết, TQ đã 8 năm liền là bạn hàng số 1 của VN, TQ cũng là nước hàng năm có hơn triệu lượt người sang VN du lịch, tìm cơ hội lăm ăn. Điều hết sức cần thiết đối với những người sắp sang VN tham quan du lịch, học tập và làm ăn có được cuốn sách giới thiệu về đất nước và con người VN.
Do nhiều năm công tác ở Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán tại VN, tôi đã từng đi thăm nhiều nơi, tiếp xúc với các bạn trong các tầng lớp, tôi luôn bị cuốn hút bởi những phong cảnh hữu tình, cảm động trước tinh thần cần cù và tấm lòng nhiệt tình, mến khách của các bạn VN. Tôi được chứng kiến cả quá trình đất nước VN từ chiến tranh đi tới hòa bình và sự thay đổi long trời lở đất của nhà nước cũng như đời sống nhân dân sau khi thực hiện chính sách đổi mới mở cửa, nên mong thông qua cuốn sách này chia sẻ với các độc giả TQ những cảm nhận tốt đẹp này.
Trong cuốn sách này, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn độc giả những phong cảnh tươi đẹp, lịch sử lâu đời, văn hóa đáo của VN, cũng như mối tình hữu nghị lâu đời hai nước TQ và VN. Tôi cho rằng cuốn sách này đã giúp cho nhân dân hai nước hiểu nhau hơn và tăng thêm tình hữu. Về phần mình, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để xây đắp cho ngôi nhà hữu nghị hai nước, đóng góp sức nhỏ bé của mình nhằm giúp cho nhân dân hai nước mãi mãi là bạn bè tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt.
Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thơ Đại sứ VN tại TQ và đồng chí Khổng Huyễn Hữu Đại sứ TQ tại VN cũng như các đồng chí của Đại sứ quán hai nước đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ thiết thực trong việc biên soạn cuốn sách này, chúc tình hữu nghị Trung – Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".
LT – Thưa quý vị và các bạn, qua những lời tâm sự của đồng chí Cao Đức Khả chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm chân thành và lòng yêu mến đối với đất nước và con người VN của đồng chí. Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Nối vòng tay lớn
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |