• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nối tiếp mối tình hữu nghị – 3: "Thu hoạch" sau chuyến hành trình hữu nghị

    2010-08-17 14:00:27     cri

    Trong hành trình đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt, cô gái nhõng nhẽo này lại phải đạp xe trên quãng đường gần 500 km dưới nhiệt độ bình quân gần 40 độ C. Chúng ta có thể tưởng tượng cần có tinh thần can đảm mạnh mẽ như thế nào mới hoàn thành được hành trình này. Hôm nay, sau chuyến đi này, Na đã thay đổi hoàn toàn.

    "Sau hành trình này, tôi cũng thấy rằng thực ra bản thân mình không phải là một người yếu ớt như mọi người tưởng. Bố mẹ cũng cảm thấy tôi cứng cáp hơn, tự lập hơn. Sau này bất kể gặp khó khăn gì tôi sẽ quả quyết hơn, can đảm hơn, và có lòng tin hơn để đối mặt với khó khăn."

    Về mặt giao lưu với các bạn Việt Nam, Na có sự biểu hiện như thế nào trước khi tham gia hành trình, Na cho biết:

    "Khi đến Việt Nam, việc giao lưu với các bạn Việt Nam không thuận lợi như mình nghĩ, ngày trước mình luôn tưởng rằng có thể sẽ có trở ngại khi nói chuyện với các bạn Việt Nam, mình luôn nghĩ, họ là người Việt Nam, có thể sẽ có sự ngăn cách gì đó hoặc không tiện trong giao lưu."

    Trước khi tham gia hành trình, khi giao lưu với người dân Việt Nam, Na rất rụt rè, còn bây giờ:

    "Thông qua hành trình này, tôi thấy các bạn Việt Nam rất nhiệt tình, luôn giúp đỡ tôi trong suốt hành trình. Thực ra, giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ không còn khoảng cách nếu bắt đầu từ thế hệ thanh niên chúng ta, miễn là các bạn vui lòng đi một bước. Sau này khi trở về Việt Nam, tôi sẽ chủ động nói chuyện với các bạn Việt Nam, chủ động đi một bước và mình cũng sẽ có thu hoạch rất lớn. "

    M: Thưa các bạn, nhân vật thứ ba mà chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn hôm nay là bạn Nguyễn Trọng Bách, Trưởng đoàn phía Việt Nam của đoàn đạp xe hữu nghị. Đối với hành trình vừa qua, bạn có nhiều điều muốn tâm sự.

    "Sau một tháng kết thúc Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Việt-Trung, với cá nhân tôi là một trưởng đoàn Việt Nam, từ hôm về chúng tôi đã gặp các bạn tình nguyện viên Việt Nam thì tôi có một cái cảm nhận, đó là các bạn Việt Nam rất lưu luyến hành trình này và tất cả mọi người đều cảm thấy được những thay đổi rất lớn trong bản thân mình. Rất nhiều bạn cảm giác sau chương trình này có được những bài học và kinh nghiệm thực tế rất tốt. Một niềm vui tôi rất muốn chia sẻ với mọi người là sau hành trình này tất cả các thanh niên Việt Nam và có thể, theo tôi, các bạn Trung Quốc cũng vậy, sẽ được một cái, đó là các bạn ấy sẽ tạo nên được rất nhiều tình bạn và dấu ấn trong cuộc đời mình, để lại rất nhiều kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời sinh viên và trải nghiệm cuộc sống của mọi người."

    Bách là một trong những người đã từng nỗ lực thúc đẩy thành công của hành trình, còn bây giờ, sau hành trình, Bách vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực vì một ý tưởng bởi Bách đã cảm nhận được nhu cầu giao lưu rất lớn giữa các bạn thanh niên Trung Quốc và Việt Nam trong hành trình và tình cảm của các bạn dành cho nhau sau hành trình. Ý tưởng này là thành lập một nhóm thanh niên Trung-Việt.

    "Chúng tôi sẽ nồng nhiệt chào đón tất cả các bạn Việt Nam cũng như các bạn lưu học sinh Trung Quốc tham gia vào nhóm này. Thành lập nhóm này, dự định của tôi là để cho các bạn Trung Quốc có thể hiểu hơn về thanh niên, đất nước và con người Việt Nam, tham gia các hoạt động tình nguyện và xã hội ở Việt Nam để cho các bạn có thể hòa đồng vào với các bạn Việt Nam. Dự định của chúng tôi có thể là trước tiên sẽ lập một trang Blog, đăng những bài viết, hình ảnh để thể hiện những mối quan tâm của tất cả các bạn thanh niên hai nước về vấn đề môi trường và văn hóa cũng như các vấn đề xã hội. Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Việt-Trung sẽ để lại một hiệu quả là hình thành một nhóm xã hội giữa thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cùng chung tay thực hiện những vấn đề xã hội về môi trường."

    N: Ý tưởng của Bách rất hay, nếu nhóm này được thành lập, Nam Dương sẽ là người dẫn đầu đăng ký.

    M: Vâng, bất kể là Nam Dương, hay Mẫn Linh, hoặc là các bạn đang có mặt bên máy thu thanh, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực vì tình hữu nghị hai nước nhé. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động như vậy để góp phần tăng cường tình hữu nghị hai nước.

    N: Vâng, tiết mục hôm nay xin tạm ngừng tại đây.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>