• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tiếp người thân của đồng chí Trần Canh, Vi Quốc Thanh và lưỡng quốc Tướng quân Hồng Thủy

    2010-05-05 15:21:30     CRIonline

    Nghe Online

    Trong khi trả lời phỏng vấn của Lệ Quyên cũng như trong khi tiếp người thân của đồng chí Trần Canh, Vi Quốc Thanh và lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy, Đại Tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trưởng đoàn đại biểu Quân sự cấp cao của Việt Nam sang thăm Trung Quốc đều nói câu: "Uống nước nhớ nguồn", và ngay trong ngày đầu sang thăm Trung Quốc đồng chí đã thân mật tiếp người thân của các đồng chí Trung Quốc có đóng góp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam là một việc làm thể hiện sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.

    Trong buổi tiếp, Đại tướng Phùng Quang Thanh nói: "Thưa thân nhân của cố Đại tướng Trần Canh, cố Đại tướng Vi Quốc Thanh và gia đình đồng chí Nguyễn Sơn. Thưa đồng chí Đại sứ và toàn thể các đồng chí. Nhân dịp đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao của Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc, chúng tôi thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam đến thăm gia đình các đồng chí nguyên là cố vấn Trung Quốc sang giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây. Đảng, nhà nước, nhân dân cũng như Quân đội Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sựp giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã trực tiếp cử các đồng chí cố vấn, chuyên gia của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang giúp đỡ cho Cách mạng Việt Nam.

     Đồng chí Trần Canh, đồng chí Vi Quốc Thanh là những đồng chí dẫn đầu đoàn cố vấn của Trung Quốc sang giúp Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Việt Nam, các đồng chí cố vấn của Trung Quốc đã đồng cam, cộng khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình và tình cảm riêng tư của gia đình để giúp đỡ Cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. Sau này, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam cũng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ vô tư, to lớn và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thì Việt Nam đã giành được thắng lợi trọn vẹn, thống nhất được đất nước.

    Hiện nay, Việt Nam đang có rất nhiều hoạt động để kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới của Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu rất quan trọng, đó là đất nước hoà bình, kinh tế phát triển rất tốt, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Việt Nam luôn sống hoà bình hữu nghị với các nước láng giềng, trong có Trung Quốc, hợp tác trên tinh thần là đồng chí, là anh em, trên tinh thần tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau.

    Việt Nam đang xây dựng Chủ nghĩa Xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhà nước Xã hội Chủ nghĩa quản lý và nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xây dựng hữu nghị truyền thống lâu đời, gắn bó với Trung Quốc trên tinh thần những người đồng chí, những người bạn, những người láng giềng và đối tác tốt của nhau cũng là để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn thì nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc, của các nước Xã hội Chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

    Bộ Quốc phòng Việt Nam có chủ trương mời các đồng chí chuyên gia, cố vấn, các đồng chí cựu chiến binh đã từng trực tiếp sang giúp cho Cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến Pháp và chống Mỹ cứu nước sang thăm Việt Nam, toàn bộ chi phí cho chuyến thăm đó do Bộ Quốc phòng Việt Nam đảm bảo trăm phần trăm. Hôm nay, tôi thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn thân nhân và gia đình các đồng chí và có lời mời chính thức đến phu nhân và gia đình các đồng chí có thời gian trở lại thăm Việt Nam. Thủ tục của chuyến thăm thì chúng tôi sẽ giao cho cơ quan Tùy viên của Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Bắc Kinh liên hệ để mời các đồng chí sang thăm Việt Nam.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>