• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn: Những phong tục ăn Tết thú vị của Trung Quốc

    2012-01-26 12:32:38     cri

    Hoa: Dân tộc Choang chủ yếu cư trú ở Quảng Tây, Vân Nam và Quảng Đông. Mồng 1 và mồng 2 Tết, khi có khách đến thăm, đồng bào dân tộc Choang thường dùng bánh chưng chiêu đãi khách. Thanh niên nam nữ thường tham gia hoạt động ca múa hoặc chơi quay.

    Hùng Anh: Giới thiệu xong phong tục ăn Tết thú vị của 5 dân tộc Li-su, A Xương, Di, Lê và Choang, Hùng Anh và Duy Hoa mời các bạn thưởng thức bài hát "Tôi tin tưởng" do ca sĩ Trương Tĩnh Dĩnh thể hiện.

    Hoa: Thưa các bạn, trên đây là bài hát "Tôi tin tưởng". Tiếp theo Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu phong tục ăn Tết của 3 dân tộc Na-xi, Bạch và Va.

    Hùng Anh: Dân tộc Na-xi chủ yếu cư trú ở tỉnh Vân Nam. Trong dịp Tết, trung niên và thanh niên dân tộc Na-xi thích tổ chức lễ hội đèn lồng, và thi với các thôn khác.

    Hoa: Dân tộc Bạch cũng chủ yếu cư trú ở tỉnh Vân Nam. Mồng 1 Tết, thông thường trẻ em dân tộc Bạch dậy sớm nhất, trẻ dậy sớm để mở cửa nhà mình, ngụ ý mở ra cánh cửa làm giàu; sau đó còn sẽ đi mở cửa hộ cho gia đình hàng xóm.

    Hùng Anh: Khi trẻ con mở cửa cầu mong gia đình giàu lên, chủ các gia đình tranh nhau đi lấy thùng nước giếng đầu tiên, rồi về nhà đun sôi để pha trà gạo rang.

    Hoa: Dân tộc Va cũng chủ yếu cư trú ở tỉnh Vân Nam. Mồng 1 Tết là ngày kiêng kỵ của dân tộc Va, người ngoài gia đình không thể vào nhà, các gia đình chỉ có thể ở nhà mình. Đến sáng sớm mồng 2 Tết mới sôi nổi trở lại, người thân và bạn bè chúc Tết lẫn nhau, rồi đến vũ trường nhảy múa đón xuân, hoạt động nhảy múa kéo dài 5-7 ngày.

    Hùng Anh: Thưa các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu xong phong tục ăn Tết thú vị của nhiều dân tộc của Trung Quốc. Trước khi kết thúc chương trình đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn hôm nay, Hùng Anh xin chúc các bạn năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, an khang, hạnh phúc.

    Hoa: Duy Hoa xin chúc các bạn năm mới gặt hái được nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chương trình đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn của tiết mục "Tuần san Văn hóa". Cùng với tiếng hát rộn ràng "Chúc Tết", Duy Hoa và Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Hùng Anh: Hùng Anh và Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" kỳ tới.


    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>