![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Hoa: Khi ăn lẩu, rau củ quả không dùng dao cắt, sau khi rửa sạch, cứ để cả thân rễ để nấu chín, như vậy để cầu mong bố mẹ sống lâu trường thọ.
Hùng Anh: Nếu gia đình có người ra ngoài công tác chưa về, cũng phải để dành một chỗ ngồi, đặt quần áo của người đi vắng lên chỗ ngồi, bày tỏ tình cảm nhớ nhung của cả gia đình đối với người đi vắng. Tiếp theo Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu phong tục ăn Tết thú vị của dân tộc Bu-y, dân tộc Triều Tiên, dân tộc Xa và dân tộc Mãn.
Hoa: Dân tộc Bu-y chủ yếu cư trú ở tỉnh Quý Châu miền tây-nam Trung Quốc. Mồng 1 Tết, các gia đình của dân tộc Bu-y đều làm đèn màu, đến buổi tối cùng đốt để cầu mong tốt lành.
Hùng Anh: Dân tộc Triều Tiên chủ yếu cư trú ở khu vực miền đông-bắc Trung Quốc. Khi ăn Tết, dân tộc Triều Tiên tổ chức mít tinh, những vị bô lão được bầu ra trèo lên "giàn ngắm trăng" làm bằng gỗ, vừa hát vừa múa theo tiếng trống, tiếng sáo và tiếng kèn.
Hoa: Dân tộc Xa chủ yếu cư trú ở 4 tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây và Quảng Đông. Trong dịp Tết, cô gái dân tộc Xa tặng dải lụa màu tượng trưng cho tình yêu trong trắng do mình thêu và buộc lên người mình yêu.
Hùng Anh: Dân tộc Mãn chủ yếu cư trú ở miền bắc Trung Quốc. Dân tộc Mãn chia thành 4 "Kỳ" theo cờ màu đỏ, cờ màu vàng, cờ màu xanh da trời và cờ màu trắng. Trong dịp Tết, họ lần lượt treo cờ tượng trưng cho "Kỳ" mình, những cờ này có màu sắc sặc sỡ, hoa văn tuyệt đẹp, tượng trưng cho sự mở đầu tốt lành của một năm mới.
Hoa: Giới thiệu xong phong tục ăn Tết thú vị của 4 dân tộc Bu-y, Triều Tiên, Xa và Mãn, Duy Hoa và Hùng Anh mời các bạn thưởng thức bài hát "Con yêu quý của tôi" do ca sĩ Trương Huyền thể hiện.
Hùng Anh: Các bạn vừa nghe là bài hát "Con yêu quý của tôi" thể hiện tình cảm thương con sâu nặng của bố mẹ. Tiếp theo Hùng Anh và Duy Hoa xin giới phong tục ăn Tết của 5 dân tộc Li-su, dân tộc A Xương, dân tộc Di, dân tộc Lê và dân tộc Choang.
Hoa: Dân tộc Li-su chủ yếu cư trú ở tỉnh Vân Nam miền tây-nam Trung Quốc. Trong dịp Tết, đồng bào dân tộc Li-su thường tổ chức hoạt động ngâm thơ.
Hùng Anh: Dân tộc A Xương cũng chủ yếu cư trú ở tỉnh Vân Nam. Trong dịp Tết, già trẻ gái trai thường tổ chức hoạt động đánh đu.
Hoa: Dân tộc Di chủ yếu cư trú ở 3 tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu. Trong dịp Tết, đồng bào dân tộc Di thường tổ chức hoạt động đấu vật.
Hùng Anh: Dân tộc Lê chủ yếu cư trú ở tỉnh Hải Nam. Cứ đến mồng 1 Tết hoặc mồng 2 Tết, chàng trai dân tộc Lê thường tổ chức hoạt động săn bắn, những động vật săn bắn được đều chia sẻ cho bà con cả thôn.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |