• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia nghiên cứu vấn đề Trung Quốc của Việt Nam quan tâm "Hai kỳ họp" Phần 2

    2011-03-08 18:27:31     cri

    Ánh: Hoan nghênh các bạn đến với Chuyên mục đặc biệt "Hai kỳ họp". Nói đến phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền thì không thể tách rời vấn đề "Tam Nông".

    Hoàng: Đúng vậy, Trung Quốc là nước đông dân đang phát triển, giải quyết vấn đề "Tam Nông" là việc hết sức quan trọng. "Tam Nông" là chỉ "Nông nghiệp, nông thôn và nông dân".

    Ngọc: Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng hết sức coi trọng vấn đề "Tam Nông", đó là "Nông dân, nông nghiệp và nông thôn", tuy thứ tự có chút khang khác, nhưng nhiệm vụ, cũng như phương châm giải pháp chỉ đạo công tác cho vấn đề "Tam Nông " của hai nước Việt- Trung đều như nhau.

    Ánh: Chị Như Ngọc nói đúng. Ngọc Ánh còn nhớ, trong thời gian Bắc Kinh diễn ra "Hai kỳ họp" vào tháng 3 năm 2009, chúng tôi có mời Giáo sư Lê Đức Thịnh, chuyên gia của Viện nghiên cứu chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam làm khách mời, tiến hành trao đổi trên In-tơ-nét về vấn đề "Tam Nông" của hai nước.

    Hoàng: Vâng, tôi cũng vẫn nhớ. Trong Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trình bày tại Lễ khai Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Trung Quốc khóa 11 ngày 5 tháng 3 vừa qua tại Bắc Kinh cũng dành thời lượng khá dài cho vấn đề "Tam Nông".

    Như Ngọc: Tin rằng trong quá trình phiên dịch Báo cáo công tác Chính phủ, anh cũng dành sự chú ý cho phần này chứ nhỉ?

    Hoàng: Đúng vậy. Trong Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh: Kiên trì đặt công tác "Tam Nông" lên vị trí quan trọng của quan trọng, thúc đẩy hiện đại hoá nông nghiệp, củng cố và phát triển tình hình tốt đẹp của nông nghiệp, nông thôn trong khi đi sâu phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá. Bảo đảm việc cung ứng các mặt hàng nông sản, tăng thêm thu nhập cho nông dân bằng nhiều kênh. Phải coi việc bảo đảm an ninh lương thực là mục tiêu quan trọng hàng đầu, không buông lỏng sản xuất nông nghiệp. Ổn định diện tích gieo trồng lương thực, ủng hộ các khu vực có ưu thế sản xuất các mặt hàng có nhu cầu lớn như bông, dầu ăn, đường...Ra sức phát triển ngành chăn nuôi, ngư nghiệp và lâm nghiệp. Thiết thực thực hiện tốt chương trình "túi gạo, rổ rau", vùng ngoại ô các thành phố lớn và vừa phải có diện tích trồng rau-củ-quả cơ bản và khả năng cung ứng các mặt hàng tươi sống. Tăng cường sự nâng đỡ của khoa học-kỹ thuật đối với nông nghiệp, phát triển lớn mạnh ngành giống cây nông nghiệp, triển khai quy mô việc xây dựng các đồng ruộng cao sản. Tiếp tục thực thi chính sách giá tối thiểu trong thu mua lương thực, năm nay sẽ tăng giá thu mua lúa mì từ 5-7 Nhân dân tệ/50kg, và 9-23 Nhân dân tệ/50kg thóc. Ra sức phát triển các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn, làm lớn mạnh kinh tế cấp huyện, nâng cao năng lực kỹ năng, lập nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy nông dân chuyển dịch làm việc tại nơi gần nhà. Nâng cao tiêu chuẩn xóa đói giảm nghèo, tăng cường xoá đói giảm nghèo bằng phát triển.

    Như Ngọc: Tôi đã chú ý tới, trong phần phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: Ra sức phát triển thủy lợi, tăng cường toàn diện xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. Trọng điểm tăng cường xây dựng thủy nông, trị lý các con sông vừa và nhỏ, gia cố và loại trừ các mối hiểm họa của các hồ nước nhỏ cũng như phòng chống thiên tai lũ quét và địa chất. Hoàn thiện cơ sở tưới tiêu, phát triển tưới tiêu tiết kiệm nước, gia cố đê điều, làm tốt công tác nạo vét bùn, loại trừ các mối hiểm hoạ của các hồ nước, mở rộng dung lượng chứa nước phòng lũ của các hồ nước. Thông qua sự nỗ lực trong mấy năm, đã nâng cao toàn diện năng lực phòng chống lũ lụt, hạn hán, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Ra sức thúc đẩy việc khai phá và chấn chỉnh về đất đai ở nông thôn, xây dựng quy mô các đồng ruộng tiêu chuẩn cao bảo đảm sản lượng trong mọi tình huống hạn hán hay lũ lụt, đẩy nhanh xây dựng năng lực sản xuất tăng thêm 50 triệu tấn lương thực. Tăng cường xây dựng lưới điện, nước, khí đốt ở nông thôn, ra sức cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn, nỗ lực xây dựng quê nhà tươi đẹp cho nông dân.

    Hoàng: Về ngân sách đầu tư cho "Tam Nông",Thủ tướng nói: Tăng cường đầu tư cho "Tam Nông", hoàn thiện và tăng cường các chính sách làm lợi cho nông dân. Trọng điểm chi tiêu ngân sách phải nghiêng về nông nghiệp và nông thôn, bảo đảm tăng về tổng lượng và mức tăng trong chi tiêu ngân sách cho nông nghiệp và nông thôn; trọng điểm đầu tư tài sản cố định theo dự toán cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, bảo đảm tiếp tục nâng cao về tổng lượng và tỷ trọng; khoản thu từ chuyển nhượng đất phải trọng điểm đầu tư cho phát triển nông nghiệp, cho thủy nông và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, bảo đảm đủ vốn và sử dụng đúng mục đích. Đầu tư ngân sách Trung ương cho "Tam Nông" năm nay là 988,45 tỷ Nhân dân tệ, tăng 130,48 tỷ so với năm 2010. Ngọc: Tiếp tục tăng thêm trợ cấp sản xuất cho nông dân, khoản trợ cấp mới tăng thêm sẽ nghiêng về các khu vực sản xuất lương thực chủ yếu, các loại giống trọng điểm, các hộ chuyên nghiệp, các tổ chức hợp tác chuyên ngành của nông dân. Tăng thêm ngân sách Trung ương hỗ trợ các huyện lớn về sản xuất lương thực, dầu ăn và chăn nuôi lợn, mở rộng quy mô và phạm vi khen thưởng trợ cấp. Hướng dẫn các cơ quan tài chính-ngân hàng tăng thêm cho vay tín dụng nông nghiệp, bảo đảm tổng lượng cho vay tín dụng nông nghiệp không thấp hơn so với năm 2010. Tăng cường nâng đỡ tài chính mang tính chính sách đối với "Tam Nông". Kiện toàn chế độ bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách, xây dựng cơ chế tái bảo hiểm và phân tán rủi ro do thiên tai đặc biệt nghiêm trọng.

    1 2 3 4 5
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>