• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Biện pháp phòng chống và điều trị các chứng bệnh thuộc hệ thống tiêu hóa

    2011-04-26 14:23:04     cri

    Bạn có những hiểu biết gì về đường ruột và dạ dày của mình hay không? Trước những trường hợp đau bụng, ỉa chảy, buồn nôn, liệu bạn có nghĩ đến đó là do mình ăn uống thái quá, mỡ quá gây nên và tại mình thường ngày không coi trọng chăm sóc đường ruột và dạ dày hay không?

    Dạ dày và đường ruột thuộc hệ thống tiêu hóa , hệ thống tiêu hoá bao gồm các bộ phận thực quản, gan, mật và tụy, chuyên trách nhiệm vụ tiêu hoá và hấp thụ của cơ thể chúng ta. Nếu chức năng hấp thụ không tốt sẽ không thể đáp ứng nhu cầu vật chất và năng lượng cho cơ thể, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sống của chúng ta.

    Bệnh đường ruột và dạ dày nói chung chia làm các chứng như đau dạ dày, Axít dạ dày, tức dạ dày, ỉa chảy, đau bụng, đại tiện ra mủ ra máu v.v, trường hợp nghiêm trọng sẽ dẫn đến xuất huyết hệ thống tiêu hoá, bị thủng thậm chí bị ung thư dạ dày, ung thư kết tràng v.v. Vì vậy, chúng ta không thể sơ suất trong đời sống hàng ngày, khi cảm thấy đường ruột và dạ dày khó chịu cần phải kiểm tra sớm và điều trị sớm.

    Đối với mỗi người chúng ta, trong cả cuộc đời không thể tránh khỏi mắc bệnh ở hệ thống tiêu hoá, nhất là độ tuổi trung niên là thời kỳ hệ thống tiêu hoá phát bệnh cao. Vậy là những nhân tố gì sẽ phương hại tới sức khỏe đường ruột và dạ dày? Bác sĩ Tôn Đào, Chủ nhiệm Khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho phóng viên biết:

    Thực phẩm hàng ngày là tác nhân bên ngoài chủ yếu nhất ảnh hưởng tới chức năng tiêu hoá. Ví dụ như dùng thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sẽ gây nên đau bụng, ỉa chảy; thời tiết giá lạnh cũng gây ảnh hưởng rất lớn đối với đường ruột và dạ dày; bên cạnh đó, làm việc mệt nhọc, thâu đêm, nghỉ ngơi không tốt, hôm sau cũng có thể xuất hiện các triệu chứng đau bụng, ỉa chảy.

    Ngoài hai nguyên nhân kể trên, ăn quá nguội, quá nóng, quá cứng hoặc ăn uống thịnh soạn không đúng chế độ cũng như uống rượu nồng độ cao, trà đặc, cà phê đặc v.v đều có thể dẫn đến biến chứng niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau xanh và củ quả, dư lượng hoóc-môn trong  cá và thịt  cũng có thể dẫn đến mất cân bằng số lượng vi khuẩn trong đường ruột và xuất hiện triệu chứng không tiêu.

    Hiện thời, nhiều người ng̣ộ nhận các loại thuốc là bức bình phong của sức khỏe, thực ra thành phần của các loại thuốc sẽ trực tiếp phá hoại mô bảo vệ dạ dày, dẫn đến các chứng viêm dạ dày, viêm loét dạ dày. Cho nên, đối với bệnh dạ dày thường thấy, tốt nhất là không dùng thuốc, bồi dưỡng lối sống tốt đẹp là điều rất quan trọng.

    Ngoài ra, một tác nhân quan trọng khác cũng có thể dẫn đến bệnh đường ruột và dạ dày, ví dụ như trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể bị đau bụng, đau tức dạ dày, trướng bụng v.v, nếu trường hợp này xuất hiện thường xuyên nhưng không dẫn đến sự coi trọng của chúng ta, mà là uống thuốc qua loa, hay là cố nhịn cho nó qua đi là thôi, trên thực tế đây là sự ngộ nhận hết sức nghiêm trọng.

    Điều quan trọng hơn là, sự ngộ nhận và sơ suất này đã tạo cơ hội rất tốt cho sự thâm nhập của ung thư dạ dày và ung thư kết tràng. Một khi bị ung thư gần như là không có bài thuốc nào để chữa trị nữa. Cho nên áp dụng biện pháp phòng bệnh có thể sớm loại bỏ hiểm họa tiềm tàng, không dành cơ hội cho ung thư dạ dày và đường ruột thâm nhập cơ thể chúng ta.

    Vậy, khi cơ thể chúng ta xuất hiện triệu chứng khác thường gì thì chúng ta nên đi khám bác sĩ? Mặc dù khả năng phòng bệnh và tự khỏi bệnh của mỗi người một khác, song thông thường cũng có vạch cảnh báo. Bác sĩ Tôn Đào nhắc nhở rằng:

    "Chúng ta cần phải lưu ý trước trường hợp sụt cân không rõ nguyên nhân, đại tiện ra máu đột ng̣ột v.v, chính đây là những triệu chứng cảnh báo, đề nghị đi kiểm tra tại bệnh viện càng sớm càng tốt".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>