
Tháng 3 năm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố quy định tạm thời về chế độ xem xét an toàn khi vốn nước ngoài sát nhập doanh nghiệp trong nước Trung Quốc, quy định rõ, đối với các vụ sát nhập của vốn nước ngoài đã hoặc có khả năng gây nên ảnh hưởng to lớn đối với an ninh quốc gia, Bộ Thương mại có quyền yêu cầu chấm dứt giao dịch. Đối với quy định này, một số doanh nghiệp vốn nước ngoài lo lắng liệu quy định này có ảnh hưởng tới chính sách mở cửa đối ngoại của Trung Quốc hay không, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trần Đức Minh chỉ rõ, quy định này không có nghĩa là chính sách mở cửa đối ngoại của Trung Quốc sẽ thay đổi, mà là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia khi mở rộng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bộ trưởng nói:
"Trung Quốc thực thi quy định xem xét an toàn đối với các vụ sát nhập vốn nước ngoài theo quy định thông dụng quốc tế, là nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia trong khi mở rộng thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hoan nghênh càng nhiều doanh nghiệp tham gia quá trình cải cách, đổi cơ chế kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc."
Trong "Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 về phát triển kinh tế và xã hội quốc dân" công bố vào ngày 16 tháng 3, các nội dung về nâng cao hiệu suất sử dụng vốn nước ngoài bao gồm, phải hướng dẫn vốn đầu tư nước ngoài đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực như nông nghiệp hiện đại, công nghệ tiên tiến, ngành chế tạo tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, năng lượng mới, ngành dịch vụ hiện đại v.v; khuyến khích doanh nghiệp vốn nước ngoài thành lập trung tâm nghiên cứu tại Trung Quốc, xem xét quan niệm, chế độ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến quốc tế, tích cực hội nhập hệ thống sáng tạo và đổi mới toàn cầu; ưu hóa môi trường về chính sách đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; làm tốt công tác xem xét an toàn đối với các vụ sát nhập của vốn nước ngoài v.v.

Theo quy hoạch của Chính phủ Trung Quốc, trong thời gian triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc sẽ nâng cao hơn nữa mức độ mở cửa đối ngoại và hiệu suất sử dụng vốn đầu tư nước ngoài.
Dư luận phổ biến cho rằng, các doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Trung Quốc sẽ được hưởng cơ hội nhiều hơn trong thời gian triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 12.
<< 1 2 >>