![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Trong thời kỳ đầu thực thi chính sách cải cách mở cửa, dựa vào ưu thế giá thành lao động thấp, Trung Quốc "đổi thị trường lấy công nghệ", dành "đãi ngộ siêu quốc dân" cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài. Trước điều này, Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc gia Trung Quốc Lưu Khắc Cố, Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc cho rằng, lúc đó Trung Quốc đưa ra chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài là điều tất yếu mang tính lịch sử. Ông nói:
"Trong giai đoạn đầu phát triển lớn mạnh, các nước đang phát triển đứng trước vấn đề thiếu vốn, cần phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời du nhập quản lý và công nghệ tiên tiến, sau khi thực thi chính sách cải cách mở cửa năm 1978, Trung Quốc bước vào giai đoạn lịch sử này, giai đoạn lịch sử này là cần thiết."
Hiện nay, Trung Quốc có hơn 2000 tỷ đô-la Mỹ dự trữ ngoại tệ. Năm 2010, lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài hơn 100 tỷ đô-la Mỹ. Phó Vụ trưởng Vụ Vốn đầu tư nước ngoài Bộ Thương mại Trung Quốc Khiên Phương Lợi cho biết:
"Tính đến năm 2010, quy mô vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đã xếp vị trí hàng đầu 19 năm liền trong các nước đang phát triển, vị trí của Trung Quốc trong bố cục vốn đầu tư toàn cầu tiếp tục được củng cố."
Hiện nay, ở Trung Quốc, quan hệ giữa đầu tư và tiêu dùng mất cân đối, khả năng sáng tạo khoa học-công nghệ chưa mạnh, kết cấu ngành nghề thiếu hợp lý, tăng cường chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế không cho phép trì hoãn. Vì vậy, ưu hóa kết cấu vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đã trở thành nguyên tắc quan trọng của Trung Quốc khi thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đối với điều này, ông Thi Tường Bằng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiều bào Hồng Công, Ma-cao, Đài Loan của Chính Hiệp Trung Quốc chỉ rõ, Trung Quốc cần phải đổi mới phương thức khi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cũng cần phải điều chỉnh lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Ông nói:
"Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ rất lớn, Trung Quốc hiện nay cần phải du nhập khoa học-công nghệ tiên tiến và ngành công nghiệp xanh không gây ô nhiễm, chẳng hạn, hợp chất bán dẫn, chế tạo cơ khí mũi nhọn, chip 4 lõi v.v."
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |