Ngày 22/10/2009, ông Vương Bằng Minh, thôn Tẩu Mã Cảng, thị trấn Tam Lý Phán, huyện La Điền lái xe công nông chở thóc cho ông Phương Hán Bình người cùng thôn, không ngờ khi đang lên dốc, ông Bình đột nhiên bị ngã ra khỏi xe, mặc dù đã được cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Do có sự bất đồng khá lớn về số tiền bồi thường, hơn nữa lại không có giấy tờ xác nhận trách nhiệm thuộc về ai, quan hệ hai bên vô cùng căng thẳng. Tình nguyện viên Công trình tuyến đầu về công tác pháp luật, Tổ trưởng tổ 6, ông Phương Kim Châu lập tức báo cáo tình hình này lên Ủy ban thôn và Phòng tư pháp thị trấn, đồng thời bắt tay vào việc tìm hiểu thái độ hai bên. Qua 3 lần hoà giải của thôn và thị trấn, cuối cùng, trước khi tổ chức lễ tang, hai bên đã nhất trí về số tiền bồi thường, hơn nữa, gia quyến ông Bình cũng công nhận ông Minh đã tận tâm tận lực trong việc đưa ông Bình đi cấp cứu, sau đó, còn trả lại một phần khoản tiền bồi thường cho nhà ông Minh, hai bên bắt tay giảng hoà.
Được biết, năm nay, tại huyện La Điền, Trạm công tác tư pháp tuyến đầu đã tập trung triển khai 569 hoạt động phổ biến và giáo dục pháp luật cho 68 nghìn 900 học viên, xử lý 5.976 vụ tranh chấp, hoà giải thành công 5.928 vụ, trong đó, ngăn chặn được 11 vụ xung đột tập thể và 4 vụ tự tử do tranh chấp gây nên.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính trị học thuộc Đại học Sư phạm Hoa Trung, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu vấn đề nông thôn Trung Quốc, Giáo sư Từ Dũng cho biết, Công trình tuyến đầu về công tác pháp luật là một công việc mang tính sáng tạo của Phòng Tư pháp huyện La Điền, đã chuyển từ phục vụ bị động sang chủ động tham gia, thông qua việc tạo mặt bằng công tác tại cấp thôn (xóm) cũng như thu hút rộng rãi tình nguyện viên trong xã hội, không những phát huy đầy đủ hơn các chức năng của cơ quan hành chính tư pháp cơ sở, mà còn có thêm "máy đo trắc" phát hiện mầm mống gây tranh chấp, "van giảm áp" xung đột, "máy báo động" động thái xã hội tại thành thị và nông thôn.
1 2