Theo Tân Hoa xã: Do xích mích trong khi làm việc, anh Tôn Trọng Lâm ở thôn Thổ Môn Ao, huyện La Điền, tỉnh Hồ Bắc đã đánh bị thương ông Uông Kim Minh, hai con trai của ông Minh sau khi biết chuyện đã tuyên bố sẽ dạy cho anh Lâm một bài học. Ngay sau khi biết tin, Bí thư chi bộ Trương Viễn Thanh 73 tuổi liền đến ngay nhà ông Minh và nói, "dù thế nào chăng nữa, đánh người là sai rồi, hơn nữa, ông Minh tuổi đã cao, cậu Lâm nên xin lỗi ông Minh trước." Qua hoà giải, anh Tôn Trọng Lâm đã tới nhà ông Uông Kim Minh xin lỗi và bồi thường 200 Nhân dân tệ tiền thuốc thang.
Ông Trương Viễn Thanh hiện là tình nguyện viên của Công trình tuyến đầu về công tác pháp luật. Hiện nay, huyện La Điền đã có 6.896 tình nguyện viên như ông Thanh được bố trí tại khắp các thôn (xóm) trong toàn huyện. Những cán bộ tình nguyện này sau khi được tập huấn các kiến thức về tư pháp sẽ trở thành "Người thông thạo" pháp luật ở địa phương. Những tình nguyện viên này đã hình thành một mạng lưới lập thể về giữ gìn an ninh trật tự, nắm bắt kịp thời tình hình tranh chấp và mâu thuẫn, ngay giờ phút đầu tiên cử cán bộ hoà giải nhân dân đến tận các gia đình, phấn đấu thực hiện mục tiêu "chuyện nhỏ không ra khỏi tổ, chuyện lớn không ra khỏi thôn, không đẩy việc giải quyết mâu thuẫn lên cấp trên", giữ gìn một cách hiệu quả sự ổn định và hài hoà tại cơ sở.
Trưởng Phòng Tư pháp huyện La Điền, ông Vương Quốc Cường cho biết, Công trình tuyến đầu về công tác pháp luật là một hệ thống dịch vụ tổng hợp, dưới sự lãnh đạo thống nhất của đảng ủy và chính quyền địa phương, dưới sự chỉ đạo của cơ quan hành chính tư pháp, lấy tổ chức tự quản thôn làm điểm tựa, tập hợp các cán bộ công an tư pháp, cán bộ thôn (xóm), tình nguyên viên và tổ chức xã hội khác, v.v, triển khai toàn diện các công việc phục vụ người dân như tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, hoà giải nhân dân, giáo dục những người vi phạm luật pháp tại cộng đồng dân cư, sắp xếp bố trí việc làm cho những người mới ra tù, hỗ trợ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho người dân bằng pháp luật, thông qua chế độ trách nhiệm nghiêm ngặt hình thành cơ chế tổng hợp giữ gìn ổn định xã hội với sự tham gia của nhiều cơ quan.
Trước đó, huyện La Điền với 600 nghìn dân, phân bố tại 7 thị trấn và 5 xã, bình quân chưa đến 3 cán bộ của Phòng tư pháp xã phải quản lý hơn 50 nghìn người, sức người sức của thiếu hụt nghiêm trọng. Kể từ năm 2008 đến nay, qua thực hiện Công trình tuyến đầu về công tác pháp luật đã khắc phục được điểm yếu này, việc thành lập 414 Trạm công tác tư pháp tuyến đầu tại các thôn, xã đã nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng dịch vụ, khiến công tác hoà giải nhân dân trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Những tranh chấp đơn giản có thể được hoà giải ngay tại Trạm công tác tư pháp tuyến đầu; đối với những tranh chấp phức tạp hơn, Phòng tư pháp thị trấn cũng có thể tìm hiểu ngay thông tin gây ra tranh cãi từ Trạm công tác tư pháp tuyến đầu, đồng thời tiến hành hoà giải, phấu dấu thực hiện "công tác phổ biến pháp luật đi trước công tác kiểm tra, công tác kiểm tra đi trước công tác hoà giải, công tác hoà giải đi trước xung đột tranh chấp".
1 2