![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Tuy nhà tre là dự án nhà ở cho thuê giá rẻ, nhưng quan niệm thiết kế của nó rất tiên tiến, sử dụng nhiều cây tre không chỉ giảm thiểu giá thành sản xuất, điều quan trọng hơn là giảm thiểu sử dụng những vật liệu xây dựng có khả năng phá hoại môi trường, do vậy bảo vệ môi trường sinh thái.
Nhà tre ở Ma-đrít được chia thành hơn 80 gian phòng nhỏ độc lập để cho thuê với giá rẻ. Trong nhà tre ở Vườn Hội chợ Thế giới Thượng Hải có những gì? Ông Ích-na-xi-ô Ni-nô, trưởng điều phối viên dự án Ma-đrít tại Hội chợ Thế giới nói:
"Trong nhà tre, chúng tôi sẽ bố trí một triển lãm thường lệ, giới thiệu thành tựu của Ma-đrít giành được về mặt quy hoạch và xây dựng đô thị trong những năm qua, chẳng hạn xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, sử dụng năng lượng mới v.v. Ngoài ra, ở nhà triển lãm chúng tôi còn có một khu triển lãm chủ đề, trong vài tháng diễn ra Hội chợ Thế giới, chúng tôi sẽ đưa ra triển lãm các chủ đề như triển lãm ảnh Ma-đrít, triển lãm kiến trúc, triển lãm lịch sử đội bóng hoàng gia, triển lãm đấu bò tót v.v."
Đi ra khỏi nhà tre, ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy một kiến trúc cao hình tháp nước, nhưng "tháp nước" này bên trong trống, bên ngoài là kết cấu kim loại, còn tường bên trong kiến trúc có cầu thang, trên đỉnh "tháp nước" dựng đứng 4 chiếc máy quạt—đây là một bộ phận khác trong nhà triển lãm Ma-đrít, được g̣ọi là "cây không khí" có chức năng như "máy điều hoà sinh thái".
"Cây không khí" cũng là tác phẩm thí nghiệm cuộc sống các-bon thấp của thành phố Ma-đrít, nguyên hình của nó nằm trên "đường sinh thái" ở thị trấn Va-lê-ca-xơ, ngoại ô Ma-đrít. Suy theo chữ nghĩa, kiến trúc này giống như cây to ở giới thiên nhiên, phát huy tác dụng điều tiết nhiệt độ và độ ẩm của không gian xung quanh. Bà Bê-lin-đa Ta-tô, người thiết kế "cây không khí" cho chúng tôi biết ý nghĩ ban đầu thiết kế kiến trúc này. Bà nói:
" 'Cây không khí' thực ra là một nơi hoạt động quần chúng dành cho cư dân ở khu vực xung quanh. Chúng tôi biết, muốn điều tiết nhiệt độ và độ ẩm của một khu vực, biện pháp tốt nhất là trồng cây. Nhưng cây cối đòi hỏi một chu kỳ sinh trưởng rất dài, đòi hỏi nước và những điều kiện thiên nhiên nhất định. Cho nên chúng tôi nghĩ tới xây dựng một 'cây' nhân tạo. 'Cây không khí' này không những điều hòa nhiệt độ và độ ẩm của khu vực xung quanh, mà còn tạo không gian hoạt động công cộng ở bên trong, người ta có thể sum họp, đi bộ ở đó."
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |