Nghe Online

Ngày nay người ta ngày càng nhận thức được tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống, thậm chí sự sinh tồn của con người, quan niệm "các-bon thấp" cũng ngày càng ăn sâu vào trong lòng người. Nhưng, làm thế nào thực hiện quan niệm "các-bon thấp" trong thực tiễn, nhất là làm thế nào kết hợp hữu cơ quy hoạch đô thị với quan niệm cuộc sống các-bon thấp, vẫn là một vấn đề đặt trước các đô thị lớn trên thế giới. Tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải năm 2010 sắp khai mạc, thành phố Ma-đrít, thủ đô Tây Ban Nha sẽ mang lại một giải pháp thực tiễn trong đô thị về hai mặt này: "nhà tre" và "cây không khí" xây theo tỷ lệ 1:1.
"Nhà tre" là một kiến trúc cư dân hình chữ nhật, cao gần 20 mét, cả thảy có 5 tầng, diện tích 1600 mét vuông, bề ngoài của kiến trúc này được che phủ bằng ván tre, trông từ xa giống như một khu rừng cây tre lớn. Có lẽ bạn sẽ đặt câu hỏi, trong đô thị tấc đất tấc vàng, một kiến trúc như vậy dùng để làm gì? Chúng ta hãy nghe nhà kiến trúc nổi tiếng A-lê-gian-đrô Gia-ê-ra, người thiết kế "nhà tre" này giải thích như sau:
"Nhà tre thực ra là một dự án nhà ở cho thuê giá rẻ do Chính quyền thành phố Ma-đrít ủy thác chúng tôi xây dựng. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi suy nghĩ liệu có vật liệu xây dựng vừa bảo vệ môi trường vừa kinh tế, lâu bền hay không, do vậy chúng tôi nghĩ tới cây tre. Vật liệu này thường thấy ở khắp nơi trên thế giới, nhưng rất ít người dùng nó vào kiến trúc hiện đại. Thực ra, tre là vật liệu xây dựng rất lý tưởng, cây tre có chu kỳ sinh trưởng ngắn, tính dẻo dai cao, vừa chống nước vừa chống nắng, giữ nhiệt, điều quan trọng hơn là, nó rất phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường."
<< 1 2 3 >>