• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Con em đồng bào dân tộc Tạng đều có thể cắp sách đến trường

    2010-04-13 19:05:01     cri

    Nghe Online

    Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc Tu-đăng-cơ-zhu là người dân tộc Tạng, dạy học hơn 20 năm tại Trường Đại học Tây Tạng. Khi đề cập tới đề tài giáo dục Tây Tạng, thầy đã nhiệt tình giới thiệu với phóng viên những đổi thay của sự nghiệp giáo dục Tây Tạng. Thầy vui mừng nói, hiện nay, Tây Tạng đã cơ bản thực hiện mục tiêu tất cả các em đều có thể cắp sách đến trường mà không cần bỏ tiền túi.

    Trước ngày giải phóng hòa bình Tây Tạng vào thập niên 50 thế kỷ trước, toàn khu Tây Tạng không có một trường học chính quy thực sự. Chế độ nông nô phong kiến chính giáo hợp nhất đã khiến Tây Tạng ở vào tình trạng lạc hậu bế tắc. Chỉ có các chùa chiền và chính quyền địa phương mở trường dành riêng cho con em quý tộc. Lúc đó, tỷ lệ cắp sách đến trường của các em đến tuổi đi học chiếm chưa đầy 2%, trong khi đó tỷ lệ mù chữ trong thanh niên và người đứng tuổi lại lên tới 95%.

    Sau khi Tây Tạng Giải phóng Hòa bình, Chính phủ Trung ương đã tăng thêm vốn đầu tư cho ngành giáo dục Tây Tạng, lần lượt thực hiện các chính sách ưu đãi. Hiện nay, sự nghiệp giáo dục của Tây Tạng đã được thay đổi hoàn toàn.

    "Trình độ quản lý và mức coi trọng giáo dục cơ bản của Tây Tạng rất cao, xếp hàng đầu trong cả nước. Ví dụ như trong số học sinh theo học ở giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, phụ huynh, nhà trường trong đó kể cả người phụ trách lớp thậm chí người phụ trách Sở Giáo dục Khu đều bị phạt trong trường hợp học sinh bỏ học, không được hưởng chính sách hỗ trợ hoặc vốn tài trợ của chính phủ nữa. Xét về tình hình hiện nay, công tác phổ cập giáo dục nghĩa vụ chín năm của Khu tự trị Tây Tạng đã cơ bản hoàn thành."

    Ông Tu-đăng-cơ-zhu nói, tại khu nông nghiệp và chăn nuôi Tây Tạng, không có phụ huynh nào để cho con mình bỏ học về nhà chăn cừu, bất cứ thiếu nguồn lao động như thế nào đều không làm như vậy. Nhờ thực thi chính sách hỗ trợ giáo dục Tây Tạng, trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, Tây Tạng đã cơ bản thực hiện mục tiêu tất cả các em đều có thể cắp sách đến trường không cần bỏ tiền túi.

    Theo thống kê, từ năm 2001-2006, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng nhân dân tệ cho phát triển giáo dục Tây Tạng. Ngành hữu quan còn tổ chức triển khai các công trình như; Cải tạo trường lớp trung tiểu học hư hỏng, xây mới mở rộng khu trường mới cho Trường Đại học Tây Tạng, chương trình giáo dục từ xa hiện đại trung tiểu học v.v, nhờ đó đã thay đổi rất nhiều điều kiện mở trường của Tây Tạng. Ông Tu-đăng-cơ-zhu tâm đắc rằng:

    "Bất luận là công trình an cư của vùng nông nghiệp và khu chăn nuôi hay là xây dựng cơ sở hạ tầng, chính phủ đều đã đầu tư rất nhiều. Trong đó điểm sáng lớn nhất là xây dựng nhà trường. Nếu bạn đi thăm Tây Tạng, thì bạn sẽ thấy nhà trường là những kiến trúc tốt nhất, tôi đã tận mắt chứng kiến những đổi thay đó trong hơn 20 năm qua".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>