• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm 2009 của thể thao Trung Quốc

    2010-01-08 15:06:11     cri

    Nói về việc trở lại đấu trường, không thể không nhắc đến Lưu Tường, người đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên trong môn chạy 110 mét rào nam của điền kinh Trung Quốc tại Thế vận hội A-ten. Sau hơn một năm phải nghỉ vì chấn thương, anh đã đoạt giải nhì tại Giải thưởng lớn điền kinh quốc tế tổ chức tại Thượng Hải ngày 20 tháng 9 năm 2009. Sau đó anh liên tiếp giành chức vô địch môn này tại Đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 11, Giải vô địch điền kinh châu Á và Đại hội thể thao Đông Á. 

    Lưu Tường cho rằng, năm 2009 là một năm bất ngờ đối với mình, phát huy khá cũng khiến anh lấy lại được niềm tin.

    "Bởi vì sau khi làm phẫu thuật tôi có chút nghi ngờ đối với mình. Tôi không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng bây giờ thông qua mỗi lần thi đấu, mỗi lần tập luyện, mỗi lần khôi phục dù chỉ chút ít, tôi đều nhận thấy mình vẫn còn có hy vọng. Tôi nhất định phải tin vào mình, phải có niềm tin đối với mình."

    Về tổng thể, thể thao Trung Quốc năm 2009 thu hoạch khá phong phú. Nhưng bóng rổ nam, bóng đá nam rất được quan tâm tại Trung Quốc sau Thế vận hội đã ở vào đáy vực. Bóng rổ nam Trung Quốc từng thắng đội Ăng-gô-la, đội Đức, lọt vào 8 đội mạnh ở Thế vận hội Bắc Kinh, sau Thế vận hội đã ngã một keo không dậy được nữa, lần lượt thua tại Giải vô địch bóng rổ nam châu Á và Giải bóng rổ châu lục Cúp Xtan-cô-vích. Tại hai giải này, siêu sao số một đội Trung Quốc Diêu Minh đều không có mặt trong đội hình thi đấu. Bóng rổ nam Trung Quốc không có Diêu Minh thi đấu ra sao ? Huấn luyện viên trưởng mới Quách Sĩ Cường năng lực có kém hay không ? Trong chốc lát, bóng rổ nam Trung Quốc đứng trên đầu sóng ngọn gió, đã bị báo chí và người hâm mộ lên tiếng chỉ trích. Về việc này, Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý Bóng rổ Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc Tín Lan Thành nói, bóng rổ Trung Quốc từ năm 2009 đã bắt đầu bước vào thời đại khủng hoảng, cần phải mưu cầu thay đổi trong tiền đề kế thừa truyền thống ưu tú trước đây, tìm được biện pháp thích hợp với sự sống còn của mình:

    "Bóng rổ nam Trung Quốc không thể vì thất bại mà tự coi nhẹ mình, phải giải quyết tốt vấn đề kế thừa, phát huy và học hỏi, sáng tạo, hình thành phong cách kỹ thuật, chiến thuật của mình. Đội Trung Quốc còn phải suy xét vấn đề phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ấn định hai phương án tập luyện và thi đấu cùng lối đánh kỹ thuật, chiến thuật khi có Diêu Minh và không có Diêu Minh, thực hiện việc cầu thủ có đặc điểm, đội có sở trường."

    Làng bóng đá Trung Quốc 6 tháng cuối năm 2009 đã dấy lên cơn bão chống cá độ rầm rộ. Dưới sự giám sát của Bộ Công an Trung Quốc, nhiều nghi phạm đứng đầu là Vương Phách, Vương Hâm đã bị bắt vì tình nghi dùng "hối lộ thương mại thao túng thi đấu" trong mấy năm qua. Ung nhọt cá độ bóng đá làm nguy hại đến Giải vô địch bóng đá Trung Quốc khiến mọi người chú ý và báo chí phê phán mạnh mẽ.

    Là nhà quản lý, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mong sự tham gia điều tra của cơ quan tư pháp có thể giúp bóng đá Trung Quốc xoá bỏ triệt để ung nhọt cá độ. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Nam Dũng nói, trước đó Liên đoàn bóng đá Trung Quốc từng đơn phương đưa ra cố gắng, nhưng hiệu quả thu được rất nhỏ. Lần này, sự tham gia điều tra của cơ quan tư pháp, khiến Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã nhìn thấy hy vọng giải quyết vấn đề này:

    "Nhiều năm qua, chúng tôi đã bỏ nhiều công sức cho việc chống cá độ bóng đá, đã tìm cách, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tôi cho rằng vấn đề này chỉ riêng Liên đoàn bóng đá thì không thể giải quyết nổi, cần có sự tham gia của cơ quan tư pháp, công an, cần các bộ ngành liên quan xã hội cùng tham gia giải quyết. Chúng tôi cũng kiên quyết ủng hộ điều tra của cơ quan công an, chúng tôi đã cung cấp tài liệu cần thiết cho cơ quan công an, chúng tôi mong hành động đấu tranh lần này có thể chấn chỉnh làm sạch hơn nữa môi trường bóng đá."

    Làng thể thao Trung Quốc năm 2009 nhiều thay đổi, phong phú đa dạng. Thành tích khiến mọi người nhìn thấy tiềm năng to lớn của thể thao Trung Quốc, cơn đau là sự tôi luyện cần phải chịu đựng khi trưởng thành. Năm 2010, còn có nhiều thách thức và cơ hội mới đợi các nhà thể thao Trung Quốc ứng phó.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>