• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm 2009 của thể thao Trung Quốc

    2010-01-08 15:06:11     cri

    Nghe Online

    Năm 2009 vừa trôi qua là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với thể thao Trung Quốc. Một mặt, vận động viên Trung Quốc luôn đoạt thành tích tốt trên sân đấu quốc tế, mặt khác, bóng đá và bóng rổ Trung Quốc đã rơi vào khủng hoảng tín nhiệm ở trong nước—vinh dự và ám ảnh đều đã đặt ra trước mặt người thể thao Trung Quốc.

    Năm 2009 là một năm được mùa của vận động viên bơi lội người Bắc Kinh Trương Lâm—anh đoạt tấm huy chương vàng môn bơi tự do 800 mét nam với thành tích phá kỷ lục thế giới tại Giải vô địch bơi lội thế giới Rô-ma, trở thành vận động viên bơi lội nam Trung Quốc đầu tiên đoạt chức vô địch tại giải lớn thế giới. Nhiều báo chí đều viết bài cho rằng, Trương Lâm là niềm kinh ngạc và vui mừng lớn nhất trong năm 2009 của thể thao Trung Quốc. Nhiều nhân sĩ trong ngành đều cho rằng, Trương Lâm sẽ tiếp tục viết lên trang mới cho đội bơi lội Trung Quốc.

    Nói về năm 2009, Trương Lâm nói anh hài lòng về biểu hiện của mình, anh đã lớn lên từ trong hoa tươi và tràng pháo tay.

    "Thực ra tôi rất hài lòng đối với các giải tôi đã tham gia trong năm. Tôi thấy qua nhiều năm rèn luyện như vậy, năm vừa rồi là năm thu hoạch lớn nhất. Trong năm qua, tôi đã học được rất nhiều, cũng chịu đựng nhiều một chút, đó cũng là một rèn luyện đối với tôi."

    Trương Lâm nói, mục tiêu trong năm mới của anh vẫn là hoàn thành tốt mọi thi đấu, anh rất mong đợi triển khai kỳ tập huấn mới để tiếp tục mang lại vinh dự cho đất nước tại Á vận hội Quảng Châu.

    Năm 2009 là năm sẵn sàng đối với cặp trượt đôi nổi tiếng Trung Quốc Thân Tuyết/Triệu Hồng Bác và cả môn băng tuyết Trung Quốc. Thân Tuyết 31 tuổi và Triệu Hồng Bác 36 tuổi là vận động viên trượt băng nghệ thuật thành công nhất Trung Quốc. Họ liên tục ba năm đoạt chức vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới từ năm 2002 đến năm 2004, mở ra lịch sử trượt băng nghệ thuật của Trung Quốc. Điều đáng tiếc là, họ chưa đoạt được chức vô địch tại Thế vận hội mùa đông. Năm 2007, họ tuyên bố về nghỉ. Đến tháng 5 năm 2009, họ tuyên bố trở lại thi đấu để chuẩn bị đi dự Thế vận hội mùa đông Van-cu-vơ năm 2010. Tháng 10 họ tham gia thi đấu ở Cúp Trung Quốc Giải thưởng lớn trượt băng nghệ thuật Liên đoàn trượt băng quốc tế và đoạt chức vô địch môn trượt đôi. Tiếp đó, họ lại đoạt chức vô địch tại Giải chung kết Giải thưởng lớn trượt băng nghệ thuật Liên đoàn trượt băng quốc tế năm 2009 diễn ra đầu tháng 12 năm 2009 vừa qua. Triệu Hồng Bác nói, miễn là có thể đoạt chức vô địch Thế vận hội môn trượt băng nghệ thuật của Trung Quốc, bỏ ra cố gắng lớn đến đâu cũng là đáng giá:

    "Thế vận hội là một ước mơ đối với hai chúng tôi. Bởi vì đã cố gắng trong nhiều năm như vậy, đã từng ba lần đoạt chức vô địch thế giới, nhưng chưa có dịp đi đoạt chức vô địch Thế vận hội. Chúng tôi lần này trở lại thi đấu là vì chúng tôi thấy mình có năng lực đi tranh tấm huy chương vàng Thế vận hội lần này. Chúng tôi luôn phấn đấu vì ước mơ, đời người chỉ có ý nghĩa khi có mục tiêu phấn đấu."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>