
Hội nghị công tác kinh tế trung ương nêu rõ, năm 2010 Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, đồng thời tăng cường tính thích hợp và tính linh hoạt của chính sách. Khi giải thích về điều này, chuyên gia phổ biến cho rằng sang năm tốc độ gia tăng của vốn cho vay của Trung Quốc sẽ giảm. Ông Trang Kiện, chuyên gia kinh tế cấp cao cơ quan đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Trung Quốc cho rằng, để đề phòng xuất hiện tình trạng lạm phát, 6 tháng đầu sang năm, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có khả năng áp dụng một số chính sách tiền tệ để kiểm soát vốn cho vay gia tăng. Ông nói:
"Trong 6 tháng đầu sang năm, nếu cho vay vốn tín dụng hàng tháng của các ngân hàng thương mại tăng quá nhanh, vật giá gia tăng rõ rệt, tôi cho rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ áp dụng một số biện pháp điều chỉnh, chẳng hạn, tiếp tục phát hành trái phiếu Ngân hàng Trung ương để thu hồi vốn cho vay của các ngân hàng thương mại, hướng dẫn các ngân hàng thương mại cấp vốn tín dụng vào ngành nghề nào, thậm chí điều chỉnh vốn tự có của các ngân hàng thương mại."
Trước sức ép lạm phát do giá hàng hoá trên thị trường quốc tế gia tăng mang lại, có chuyên gia cho rằng, biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế các-bon thấp được đề xuất trong Hội nghị công tác kinh tế Trung ương sẽ góp phần giảm thiểu sự phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu, nhất là nguyên vật liệu. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao mức thu nhập của cư dân, cũng có lợi cho nâng cao năng lực tiêu dùng của quần chúng, và ứng đối vật giá gia tăng.
<< 1 2 >>