• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải quyết vấn đề sức ép lạm phát gia tăng là nhiệm vụ chính của công tác kinh tế sang năm của Trung Quốc

    2009-12-14 16:33:48     cri

    Nghe Online

     

    Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc mỗi năm một lần đã bế mạc tại Bắc Kinh vào ngày 7 tháng này, hội nghị xác định rõ ràng coi giải quyết vấn đề sức ép lạm phát gia tăng là nhiệm vụ chính của công tác kinh tế năm 2010. Nhân sĩ phân tích cho rằng, Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi rủi ro có thể dẫn đến do "khối lượng cho vay tín dụng khổng lồ" xuất hiện từ đầu năm đến nay, và sẽ tăng cường cảnh giác với vấn đề sức ép lạm phát gia tăng. Trong tiết mục "Đời sống kinh tế" hôm nay, Duy Hoa xin giới thiệu tình hình chi tiết.

    Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, nhu cầu nước ngoài giảm thiểu dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại. Từ tháng 2 năm nay đến nay, chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện tăng trưởng âm trong 6 năm qua, xu thế này đã kéo dài đến tháng 10. Dựa vào con số nói trên, và quan điểm dự báo kinh tế toàn cầu hồi phục chậm, đa số cơ quan nghiên cứu cho rằng Trung Quốc đứng trước sức ép lạm phát không lớn lắm. Tiến sĩ Trương Đào, Viện Nghiên cứu kinh tế học số lượng và kinh tế kỹ thuật thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói:

    "Theo số liệu mới nhất, 21 trong 24 ngành nghề chính của Trung Quốc đã xuất hiện tình hình năng lực sản xuất dư thừa, do vậy chúng tôi phán đoán nhu cầu tiêu dùng bất cập, nhu cầu tiêu dùng bất cập khiến giá cả giảm xuống. Cho nên chúng tôi cho rằng không có khả năng lớn xẩy ra lạm phát rõ rệt trong thời gian tới. Chúng tôi dự báo chỉ số giá tiêu dùng trong cả năm 2009 là ở mức âm 0,5%. Đến năm 2010, cùng với kinh tế tăng trưởng trở lại, chỉ số giá tiêu dùng cũng có lẽ sẽ tăng lên tới mức ôn hoà 2%."

    "Báo cáo quý kinh tế Trung Quốc" mới nhất do Ngân hàng Thế giới công bố cũng có phán đoán cơ bản nhất trí với tiến sĩ Trương Đào về xu thế vật giá ở Trung Quốc năm 2010, Ngân hàng Thế giới dự báo mức giảm của vật giá Trung Quốc trong cả năm nay còn lớn hơn, chỉ số giá tiêu dùng tăng trưởng âm 0,8%.

    Trong bối cảnh này, Hội nghị công tác kinh tế trung ương Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh phải giải quyết vấn đề sức ép lạm phát gia tăng khiến mọi người quan tâm. Có chuyên gia cho rằng, năm ngoái Chính phủ Trung Quốc đưa ra gói kích thích kinh tế, đồng thời đưa ra chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, cung cấp rất nhiều vốn vay cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc cấp vốn tín dụng gần 9000 tỷ nhân dân tệ, cao hơn nhiều so với dự kiến 5000 tỷ nhân dân tệ đầu năm nay. Sức ép lạm phát do vốn tín dụng khổng lồ mang lại đã được Chính phủ Trung Quốc chú ý và quan tâm. Ông Thành Tư Nguy, nhà kinh tế học nổi tiếng Trung Quốc nói:

    "Trung Quốc cần phải đề phòng rủi ro lạm phát. Theo lý luận, số lượng cung ứng tiền tệ tăng mạnh, nhiều hơn nhu cầu của kinh tế thực, chắc chắn xuất hiện tình trạng sức mua của đồng tiền liên tiếp giảm, do vậy vật giá nói chung sẽ liên tiếp leo thang. Sở dĩ hiện nay chưa xuất hiện tình hình nổi cộm là vì từ khâu số lượng tiền tệ gia tăng đến khâu vật giá gia tăng phải trải qua một quá trình. Cho nên Trung Quốc phải đề phòng vấn đề này."

    Nhân tố khác đòi hỏi Trung Quốc phải nâng cao cảnh giác là tình hình bấp bênh giá cả trên thị trường quốc tế tác động tới vật giá Trung Quốc. Tiến sĩ Trương Đào, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói:

    "Thời gian qua, trên thị trường quốc tế, giá dầu mỏ và giá hàng hoá có khối lượng giao dịch lớn tăng mạnh, từ đầu năm đến nay, giá dầu mỏ đã tăng khoảng 60%. Mặt khác, do đồng đô-la Mỹ sụt giá nhanh hơn, dự trữ chiến lược của các nước đã đồng loạt chuyển từ đồng đô-la Mỹ sang các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn, vốn đầu tư và nhu cầu tránh rủi ro lớn khiến bấp bênh giá cả gia tăng. Do tác động của phản ứng dây chuyền, giá hàng tăng sẽ khiến giá thành của doanh nghiệp gia tăng, doanh nghiệp sẽ thông qua phương thức tăng giá sản phẩm để tránh tổn thất. Vì vậy, giá tiêu dùng trong nước sẽ đứng trước sức ép gia tăng."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>