![]() |
|
![]() |
![]() |
|
10 năm qua, dự án trả lại đất canh tác cho trồng rừng đã khiến môi trường sinh thái của thành phố Diên An được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ phủ xanh ở thành phố đã nâng cao tới 57,9%; tỷ lệ hoàn thành công tác xử lý xói mòn đã từ 20,7% 10 năm trước nâng cao tới 45,5%.
Được biết, công trình trả lại đất canh tác cho trồng rừng là công trình có vốn đầu tư Chính phủ nhiều nhất, mang lại lợi ích nhiều nhất cho quần chúng kể từ khi nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, ảnh hưởng sâu xa tới sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Diên An. Ông Đồng Tiểu Lâm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng chuyên trách công trình trả lại đất canh tác cho trồng rừng của thành phố Diên An cho biết, để thiết thực đảm bảo lợi ích của nông dân sau khi trả lại đất canh tác cho trồng rừng, thành phố Diên An đã tích cực áp dụng biện pháp thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, giúp đỡ nông dân chuyển đi làm nghề trồng cây ăn quả, thúc đẩy tăng thu nhập cho nông dân. Ông Đồng Tiểu Lâm nói:
"Chúng tôi dự định trong thời gian nửa năm, tận dụng khoản vốn riêng do Chính phủ cấp cho dự án trả lại đất canh tác cho trồng rừng để phát triển và củng cố công tác trả lại đất canh tác cho trồng rừng của Diên An, nâng cao thu nhập nông dân. Hiện nay nông dân chủ yếu làm nghề trồng cây táo, chăn nuôi và nghề trồng rau củ quả trong nhà kính, chúng tôi phải sử dụng hợp lý khoản vốn này, áp dụng các biện pháp để phát triển ngành nghề này, đảm bảo thành quả của dự án trả lại đất canh tác cho trồng rừng."
Thành phố Diên An ra sức phát triển ngành trồng rừng, trồng cây ăn quả và ngành trồng cỏ, chăn nuôi. Xã Xuyên Khẩu, quận Bảo Tháp được tôn vinh là "Xã thí điểm và gương mẫu đầu tiên về công tác trả lại đất canh tác cho trồng rừng ở tỉnh Thiểm Tây" là một ví dụ điển hình. Bà Tô Lâm, người phụ trách xã Xuyên Khẩu cho biết:
"Xã Xuyên Khẩu chúng tôi quy hoạch và quản lý thống nhất núi, nước, đất canh tác, rừng và đường bộ, hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn, rồi chia toàn bộ ruộng đất cho các hộ nông dân. Phối hợp chính sách Trung ương, chúng tôi cơ cấu lại ngành nghề, trong khi xử lý xói mòn chúng tôi trồng cây ăn quả, hiện nay xã Xuyên Khẩu chúng tôi đã trồng cây ăn quả trên diện tích 29 nghìn 940 mẫu (tương đương 2000 héc-ta). Chỉ riêng sản phẩm táo, hàng năm đã giúp thu nhập bình quân đầu người của hơn 8000 nhân khẩu trong xã tăng thêm hơn 1500 nhân dân tệ."
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |