Nghe Online

Bài hát "Cao nguyên Hoàng Thổ", là bài hát nổi tiếng miêu tả khu vực miền tây bắc Trung Quốc, lời ca đã thể hiện đặc điểm khí hậu của khu vực này, tức là hạn hán, gió nhiều và tình hình xói mòn nghiêm trọng. Trong tiết mục "Đời sống kinh tế" hôm nay, Duy Hoa xin hướng dẫn các bạn đến thành phố Diên An, một thành phố tiêu biểu ở khu vực miền tây bắc Trung Quốc. Thông qua thực thi chính sách trả lại đất canh tác cho trồng rừng, thành phố Diên An ngày nay đã cải thiện môi trường sinh thái trên mức lớn. Đồng thời, thông qua chính sách điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, nông dân địa phương đã thực hiện tăng thu nhập, mức sống cũng được nâng cao.
Thành phố Diên An nằm ở cao nguyên Hoàng Thổ, quanh năm lượng mưa bình quân chỉ có 500 milimét, trong thời gian dài thành phố Diên An đều đứng trước tình trạng thảm thực vật ít, đất trống đồi trọc, xói mòn nghiêm trọng, điều này không những khiến nông thôn Diên An nghèo khó, mà còn trở thành chướng ngại kiềm chế kinh tế-xã hội phát triển. Vì vậy, 10 năm trước, Diên An khởi động công trình trả lại đất canh tác cho trồng rừng, đề xuất rõ ràng chính sách "trả lại đất canh tác cho trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, cá nhân nhận khoán, chính phủ cung cấp lương thực cho nông dân trả lại đất canh tác cho trồng rừng". Tính đến cuối năm ngoái, Diên An cả thảy trả lại đất canh tác 600 nghìn héc-ta cho trồng rừng, chiếm 2,5% tổng diện tích trả lại đất canh tác cho trồng rừng của cả nước Trung Quốc. Vì vậy, Diên An đã trở thành thành phố xếp vị trí hàng đầu trong công tác trả lại đất canh tác cho trồng rừng ở toàn quốc Trung Quốc.
Để đảm bảo dự án trả lại đất canh tác cho trồng rừng thực hiện thuận lợi, Chính phủ Trung ương Trung Quốc đã đầu tư khoản vốn khổng lồ. Theo con số tính toán sơ bộ của Sở Tài chính thành phố Diên An, Chính phủ Trung ương cả thảy đã cấp vốn hỗ trợ 10,5 tỷ nhân dân tệ cho dự án trả lại đất canh tác cho trồng rừng của Diên An qua 2 chu kỳ thực thi dự án này. Ông Tôn Ngọc Minh, quan chức quận Bảo Tháp, thành phố Diên An chuyên trách công việc trả lại đất canh tác cho trồng rừng cho biết, dự án trả lại đất canh tác cho trồng rừng đã mang lại lợi ích thiết thực cho quận Bảo Tháp. Ông nói:
"Quận chúng tôi đẩy mạnh trồng cây gây rừng, hoàn thiện cơ chế quản lý và bảo vệ, thúc đẩy cải cách quyền sở hữu rừng, thành quả của dự án trả lại đất canh tác cho trồng rừng không ngừng được củng cố, môi trường sinh thái không ngừng được cải thiện. Môi trường sinh thái có sự chuyển biến tốt đã cải thiện môi trường đầu tư, khiến quận Bảo Tháp xây dựng hình ảnh mới, thu hút hàng loạt nhân tài, công nghệ và tiền vốn vào quận; mở rộng không gian phát triển của ngành du lịch, thúc đẩy tour du lịch đặc sắc và mới gồm văn hóa sinh thái, đặc sắc nông thôn v.v phát triển, đã hỗ trợ mạnh mẽ công tác xây dựng kinh tế trong quận."
<< 1 2 >>