• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đáp thuyền du ngoạn trên sông đào cổ Vô Tích

    2011-05-19 13:57:15     cri

    Hoàng Phụ Đôn trong lịch sử từng tiếp đón 6 đại danh nhân, trong đó có ba bậc đế vương là vua Phù Sai, vua Khang Hi và Càn Long triều nhà Thanh, hai tể tướng là Xuân Thân Quân và Văn Thiên Tường. Ngoài ra, còn có Hải Thụy triều nhà Minh, người được vinh danh là "Cụ già thanh thiên". Nên người dân Vô Tích đều thích lên đây ngoạn cảnh.

    Chữ "Đôn" ở đây là chỉ đồi cao, Hoàng Phụ Đôn là một hòn đảo nhỏ trên sông đào cổ, rộng 220 mét vuông. Những năm gần đây, Vô Tích đã lấy việc xây dựng thành phố văn hóa nổi tiếng làm thời cơ, hoàn thiện quy hoạch bảo hộ các điểm lễ tết quan trọng trên sông đào cổ, thông qua tu sửa mang tính bảo tồn đối với cầu Thanh Danh, cũng như thị trấn cổ Huệ Sơn trên sông đào cổ dài hơn 10 km vây quanh thành phố, những cầu cổ, phố cổ, nhà dân, chùa cổ đã tạo thành một bức tranh phong tục tập quán dân tộc trên mặt nước của sông đào cổ.

    Tua du thuyền năm nay kéo dài 5 ngày với hơn 50 chiếc thuyền, lần lượt chia làm 3 tua, thời gian mỗi tua khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, qua đó khiến du khách say sưa với cảm giác phong cảnh đang di động "Người đi trên bờ, cảnh trôi trong nước". Lấy du thuyền làm thể tải, Vô Tích đã chú trọng đưa ra tua du lịch ngoạn cảnh đêm trên thuyền. Đây là nét đặc sắc mới tăng thêm cho ngày hội văn hóa Ngô lần này. Du thuyền không những là một nội dung hoạt động sáng tạo mới của ngày hội, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của nhân dân, mà điều quan trọng hơn là thể hiện thành quả phát triển của cải cách, giới thiệu phong cảnh và sản phẩm du lịch mới. Trong đêm hội du thuyền, đông đảo du khách và cư dân thành phố đều kéo đến đứng đầy trên bờ sông, trên cầu và các ngôi nhà dọc ven sông.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>