Thành phố Vô Tích nằm ở miền đông Trung Quốc, phía bắc giáp sông Trường Giang, phía nam là Thái Hồ, phong cảnh ngoạn mục và lịch sử lâu đời, là một trong mười thành phố du lịch phong cảnh của Trung Quốc. 3100 năm trước, nước Ngô - một nước chư hầu có lịch sử lâu dài nhất thời cổ Trung Quốc đã ra đời trên mảnh đất này. Từ đó, Vô Tích luôn luôn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự của khu vực Giang Nam, hình thành "Văn hóa Ngô" huy hoàng và độc đáo, trở thành đầu nguồn văn minh cổ miền đất Giang Nam.
Nhằm kế thừa và tôn vinh "Văn hóa Ngô", bắt đầu từ năm 2006, Vô Tích hàng năm đều tổ chức ngày hội văn hóa Ngô, thông qua hoạt động này nhằm khai thác đầy đủ nội dung văn hóa, cũng như nêu bật cá tính của thành phố. Ngày hội năm nay bắt đầu từ ngày 10 đến 16 tháng 4, đã đem lại cho người dân Vô Tích một đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Trong đó, buổi biểu diễn du thuyền trên sông đào cổ vào ngày 15 tháng 4 là một điểm sáng của ngày hội văn hóa Ngô năm nay.
![]( /mmsource/images/2011/05/19/3d15ef5418054931a326b3073cf6a54a.jpg)
Sông đào cổ vây thành Vô Tích nằm ở khu trung tâm thành phố, dài 11 km. Lịch sử của nó có thể tính ngược về 3000 năm trước, nó không những là con sông đào sớm nhất tại Vô Tích, cũng là con sông đào sớm nhất trong lịch sử loài người.
Khi màn đêm buông xuống, hoạt động du thuyền trên sông đào cổ chính thức mở màn. Việc lựa chọn địa điểm tua du thuyền này đã nêu bật được nguyên tố nhân văn lịch sử hậu trọng của sông đào cổ. Trong đó, các đảo Hoàng Phụ Đôn, Tây Thủy Đôn trên sông đào cổ đều là những thắng cảnh nổi tiếng.
1 2